29/09/2013 - 20:59

Ai Cập muốn Trung Đông trở thành khu vực phi vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AFP

Trong một đề xuất được đưa ra hôm 28-9, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy đã yêu cầu các quốc gia Trung Đông từ bỏ tất cả số vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ra lệnh Syrie giải giáp kho vũ khí hóa học của nước này.

Phát biểu trong phiên họp tại Đại Hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Fahmy lên tiếng kêu gọi 5 thành viên thường trực HĐBA (Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc) thể hiện sự ủng hộ đối với ý tưởng vì một Trung Đông phi vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân. Theo đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao của chính phủ lâm thời Ai Cập mong muốn vào cuối năm nay, tất cả các quốc gia tại Trung Đông sẽ đưa ra cam kết phê chuẩn các hiệp ước chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông khẳng định nếu tiến trình trên diễn ra, Ai Cập cũng sẽ tham gia vào các công ước cấm vũ khí hóa học và sinh học của LHQ.

Được biết, ở khu vực Trung Đông chỉ còn Ai Cập, Israel và Syrie là chưa ký kết hai công ước nói trên. Nhưng tình hình đã thay đổi sau khi chính quyền của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad đồng ý gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học theo sáng kiến của Nga để tránh bị tấn công quân sự. Do vậy, Ngoại trưởng Ai Cập yêu cầu Israel cũng nên ký kết vào Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân để Trung Đông sớm trở thành khu vực phi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mặc dù từ lâu Nhà nước Do Thái bị nghi là đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân, song Tel Aviv không thừa nhận cũng như từ chối ký vào hiệp ước nói trên.

Cũng trong bài phát biểu trước LHQ, Ngoại trưởng Ai Cập đã lên tiếng thanh minh về các cuộc trấn áp của chính quyền Cairo đối với Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sau khi cựu Tổng thống dân sự đầu tiên Mohamed Morsi bị lật đổ. Ngoài việc cảnh báo thế giới "không nên can thiệp" vào nội tình Ai Cập cũng như không được bao che cho "chủ nghĩa khủng bố" - ám chỉ phe Hồi giáo, Ngoại trưởng Fahmy lập luận rằng người dân Ai Cập "có quyền" thực hiện lộ trình chính trị đã được vạch ra sau khi ông Morsi bị quân đội phế truất hôm 3-7.

Đề cập đến tiến trình chính trị sắp tới, Ngoại trưởng Fahmy cam kết Ai Cập sẽ có một chính phủ mới vào mùa xuân năm 2014, theo sau các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống tại nước này. Theo ông Fahmy, chính phủ mới ở Ai Cập cũng sẽ quyết tâm trao thêm quyền lực cho nữ giới cũng như lực lượng thanh niên của nước này.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết