08/08/2013 - 08:35

Ai Cập bác bỏ bình luận của hai thượng nghị sĩ Mỹ

* Thêm 2 cố vấn của ông Morsi bị bắt giam

Trong các cuộc gặp tại Cairo ngày 6-8 với Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Phó Tổng thống lâm thời phụ trách đối ngoại Mohamed ElBaradei và Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi, hai thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ là John McCain và Lindsey Graham đã kêu gọi trả tự do cho các thủ lĩnh tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong đó có Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Cả hai ông McCain và Graham đều cho rằng việc quân đội lật đổ ông Morsi hôm 3-7 là "một cuộc đảo chính" - một khái niệm không chỉ gây tranh cãi gay gắt giữa các phe phái đối địch ở Ai Cập mà cả giữa các quan chức Mỹ, đồng thời là điều cho tới nay Chính phủ Mỹ vẫn tránh nhắc đến do có thể ảnh hưởng đến khoản viện trợ quân sự hết sức quan trọng trị giá 1,3 tỉ USD mỗi năm cho Ai Cập. Tuy nhiên, theo ông McCain, việc cắt khoản viện trợ đó sẽ là "một tín hiệu sai lầm".

Những phát biểu trên của các nghị sĩ Mỹ đã ngay lập tức nhận phản ứng lạnh nhạt từ phía Ai Cập. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của chính phủ lâm thời nước này bác bỏ việc lật đổ ông Morsi là một cuộc đảo chính và cho biết chính quyền mới đã công bố lộ trình chuyển tiếp chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử. Người phát ngôn này khẳng định: "Việc có lộ trình có nghĩa là những gì đã xảy ra không phải là một cuộc đảo chính. Người dân Ai Cập đã quyết định lộ trình do quân đội vạch ra với tư cách là người đại diện của họ. Chúng tôi không muốn nước ngoài can thiệp và áp đặt", đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phóng thích các thủ lĩnh của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống lâm thời Adly Mansour cáo buộc sức ép từ bên ngoài đối với chính quyền mới của nước này đã "vượt quá các chuẩn mực quốc tế". Trước đó, hàng loạt đặc phái viên của Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và các quốc gia A-rập đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chính phủ lâm thời và đại diện các phe phái đối địch ở Ai Cập. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này vẫn chưa có bước đột phá nào được tạo ra do lập trường các bên quá khác biệt.

* Trong một diễn biến có liên quan, một văn phòng công tố ở Cairo hôm 6-8 đã chính thức ra lệnh bắt giam 15 ngày đối với 2 cố vấn của ông Morsi với cáo buộc dính líu vào các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối nhà lãnh đạo này trước cửa dinh tổng thống hồi tháng 12-2012 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

HOÀNG NAM (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết