22/01/2011 - 10:11

Afghanistan tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga

Trong chuyến thăm 2 ngày tới Mát-xcơ-va, hôm qua 21-1, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước trong 2 thập niên qua kể từ sau chuyến thăm Nga cuối cùng của ông Mohammad Najibullah, tổng thống được Mát-xcơ-va bảo trợ trong giai đoạn Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan cuối thập niên 1980.

Hai tổng thống chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận về chính trị, xã hội, kinh tế và các sáng kiến hợp tác quốc phòng, trong đó có khả năng phục hồi một số dự án hạ tầng quan trọng từng được triển khai dưới thời Liên Xô hiện diện ở Afghanistan. Nga đang tìm cách không chỉ cấp viện trợ và huấn luyện quân sự cho Afghanistan mà còn đảm bảo “phần bánh viện trợ quốc tế” cho các doanh nghiệp nước này. Chẳng hạn, theo giới chức Nga, dự án khôi phục đường hầm Salang, huyết mạch liên kết khu vực phía Bắc với miền Nam Afghanistan, có thể được thực hiện với kinh nghiệm Nga và viện trợ quốc tế.

Sau một thời gian dài không can thiệp vào Afghanistan kể từ cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu năm 2001, hiện nay Mát-xcơ-va đang thúc đẩy vai trò lớn hơn ở quốc gia Nam Á, với việc mở rộng dần qui mô và mức độ cam kết. Năm ngoái, Nga đã tặng 20.000 khẩu súng AK-47 cho chính quyền Kabul và huấn luyện khoảng 250 cảnh sát Afghanistan. Năm nay, Nga hy vọng sẽ can dự nhiều hơn và tăng số binh sĩ Afghanistan tập huấn ở Mát-xcơ-va.

N.K (Theo Csmonitor)

Chia sẻ bài viết