25/07/2009 - 08:35

ADB: Kinh tế Đông Á bắt đầu giai đoạn phục hồi

Quý II/2009, GDP của Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% - mức tăng nhanh nhất trong hơn 5 năm qua.
Ảnh: AFP

(TTXVN)-Trong báo cáo định kỳ 6 tháng công bố ngày 24-7 đánh giá về tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và các chính sách của khu vực này, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định Đông Á đã bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ suy thoái tới phục hồi và quá trình này có thể diễn ra theo hình chữ V, trong đó tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) chủ yếu nhờ vào tác dụng của các gói kích thích kinh tế trong nước hơn là nhu cầu tiêu dùng từ bên ngoài.

Theo báo cáo trên, tăng trưởng kinh tế ở Đông Á đã giảm mạnh trong quý đầu năm 2009 nhưng đến quý II tốc độ giảm đã chậm lại rõ rệt. Cụ thể, GDP của những nền kinh tế mới nổi chính ở Đông Á trong 3 tháng đầu năm giảm 1,2%, so với mức giảm 2,6% trong quý IV/2008 và trái ngược toàn hoàn với mức tăng 8,5% trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, quý II năm nay tình hình đã khả quan hơn nhiều. Các số liệu kinh tế chủ chốt cho thấy sự sụt giảm của kinh tế Đông Á đang chậm lại và có thể đã vượt qua điểm đáy. Kinh tế Trung Quốc trong quý II đạt mức tăng trưởng 7,9% so với 6,1% trong quý I, trong khi đó kinh tế Singapore cũng được dự đoán chỉ giảm 3,7%, so với mức giảm 10,1% trong quý trước.

Tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, tăng trưởng sản xuất công nghiệp cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng ở Indonesia tăng trong 6 tháng đầu năm. Đây cũng là xu hướng các chỉ số ở Trung Quốc và Singapore trong những tháng gần đây.

Theo nhận định của ADB, tăng trưởng giảm sút, cộng thêm việc giá dầu và lương thực giảm, giúp làm chậm lại tốc độ lạm phát trong toàn khu vực và chính phủ các nước có thể tiếp tục nới lỏng các chính sách tài chính và tiền tệ. Ví dụ, trong nửa đầu năm 2009, giá cả ở Trung Quốc giảm trung bình 1,5%; tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam trong tháng 6 giảm xuống còn 3,9% so với mức đỉnh 28,3% hồi tháng 8-2008. Nhờ đó, ngân hàng trung ương các nước đã có thể áp dụng chính sách cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như áp dụng một loạt các biện pháp tài chính khác để làm tăng khả năng thanh toán bằng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng và khuyến khích các ngân hàng mở rộng cho vay.

Chia sẻ bài viết