25/07/2008 - 08:34

5.850 người bị phát hiện nhiễm HIV

* Số người nhiễm tập trung ở giới trẻ
* Nhiều loại dịch bệnh gia tăng

(CT)- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Cần Thơ cho biết, 6 tháng đầu năm 2008 đã phát hiện thêm 346 người nhiễm HIV mới, 70 ca chuyển sang AIDS và 46 người tử vong. Như vậy, tính đến ngày 30-6-2008, TP Cần Thơ đã phát hiện 5.850 người nhiễm HIV, 1.641 người chuyển sang AIDS và 1.196 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2007, số nhiễm HIV mới, chuyển sang AIDS và tử vong đã giảm. Số người nhiễm HIV mới phát hiện vẫn tập trung ở giới trẻ, những người nghiện chích ma túy, mại dâm.

Trước tình hình này, trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông “Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS” từ 15-11 đến 15-12; phấn đấu đạt 80% các nhà hàng, khách sạn đặt bao cao su trong phòng nghỉ ở các quận nội ô thành phố Cần Thơ; triển khai kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế dự phòng quận Cái Răng để góp phần khống chế tình trạng lây nhiễm HIV.

* Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, ngay từ đầu năm, TP Cần Thơ đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch, tổ chức giám sát ca bệnh chặt chẽ, điều tra xử lý ca bệnh kịp thời nên tình hình dịch bệnh tạm ổn. Trong 6 tháng đầu năm 2008, chỉ có 3/20 bệnh truyền nhiễm có dấu hiệu tăng: bệnh tiêu chảy tăng 1.924 ca, bệnh tay chân miệng tăng 253 ca, bệnh quai bị tăng 50 ca so với cùng kỳ 2007…

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, do Cần Thơ là vùng lưu hành dịch bệnh đường tiêu hóa nên tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy thường rất cao. Ngoài ra, còn do ý thức phòng bệnh của người dân vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt chưa cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết (SXH) giảm so với cùng kỳ. Các bệnh tả, cúm A H5N1, hội chứng não cấp, bạch hầu, uốn ván sơ sinh, ho gà, liệt mềm cấp không xảy ra.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết