21/05/2018 - 15:47

19 căn nhà bị thiệt hại, 15 căn nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở bờ sông Ô Môn 

(CTO))- Khoảng 5 giờ sáng 21-5-2018, tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) xảy ra sạt lở bờ sông Ô Môn, làm nhiều nhà dân sụp xuống sông.

Hiện trường vụ sạt lở ngày 21-5 tại phường Thới An.

Theo nhiều người dân có nhà bị ảnh hưởng sạt lở, sáng sớm cùng ngày, khi bà con thức dậy, phát hiện bờ sông, nhà có vết nứt lớn và bắt đầu sụp đổ xuống sông nên cùng hô to, gọi nhau chạy thoát khỏi khu vực sạt lở. Người dân đã trình báo chính quyền địa phương ứng cứu. Điểm sạt lở dài khoảng 55m, ăn sâu vào đất liền 10m, độ sâu sạt lở khoảng 12m, làm sụp xuống sông hoàn toàn 5 căn nhà, 14 căn bị sụp đổ một phần, 15 căn nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục mét đường giao thông bị cắt đứt, ảnh hưởng sinh hoạt, giao thông. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương kịp thời có mặt và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, hướng dẫn giao thông, đồng thời tiến hành thông báo, không cho người dân qua lại tại khu vực sạt lở... 

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ông Đào Anh Dũng yêu cầu UBND quận Ô Môn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận và phường khẩn trương thực hiện các công tác đảm bảo an toàn cho người dân: tổ chức trục vớt tài sản, di dời người dân đến nơi ở an toàn; rà soát, bố trí nơi ở tạm nếu bà con bị ảnh hưởng không có nơi ở mới, ở nhờ; khẩn trương hỗ trợ vật chất để người dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn; tổ chức rà soát toàn tuyến bờ sông Ô Môn để vận động, hỗ trợ người dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi ở an toàn... Đặc biệt, quận Ô Môn phối hợp cùng ngành chức năng thành phố, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam khảo sát toàn tuyến sông Ô Môn, tìm ra nguyên nhân sạt lở và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.   

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ, tại khu vực trên đã liên tiếp xảy ra sạt lở trong trong tháng 5 này. Cụ thể, sáng 7-5-2018, bờ sông tại khu vực trên bị sạt lở, có chiều dài 15m, lấn sâu vào bờ khoảng 3m, làm nứt khoảng 30m lộ giao thông tại khu vực, sụp đổ hoàn toàn căn nhà sàn mái tôn của hộ ông Nguyễn Văn Ni; chiều cùng ngày tại khu vực trên tiếp tục sạt lở, dài 90m (trong đó đã sạt lở hoàn toàn 15m, 75m lộ bê tông bị nứt), rộng khoảng 6m, làm sụp một phần nền nhà của hộ bà Đỗ Thị Cuội... Rất may, các vụ sạt lở không ảnh hưởng về người, nhưng tổng thiệt hại lên đến 1,5 tỉ đồng.

 Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết