Sau khi phân tích trình độ học vấn sau trung học của từng bang ở Mỹ, Quỹ Kauffman - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ phát triển giáo dục và kinh doanh, đã xác định được 10 bang có mặt bằng dân trí cao nhất.
1. Massachusetts
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 16%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 61,8%
Không chỉ là quê hương của Trường Đại học Harvard (ảnh) và Viện Công nghệ Massachusetts danh giá, “bang trí thức nhất xứ cờ hoa” còn có một mạng lưới các trường nghiệp vụ kỹ thuật và cộng đồng rộng khắp. Chủ trương khuyến khích người dân không ngừng học tập được khởi xướng bởi Thống đốc Deval Patrick, người hiểu rất rõ giá trị của giáo dục vì chính giáo dục đã giúp ông trở thành người đứng đầu một trong 13 tiểu bang lớn nhất nước này từ một người có xuất thân nghèo khó.
2. Maryland
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 15,6%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 61,6%
Có thể nói, Đại học Johns Hopkins và Đại học Maryland là tâm điểm thu hút người tài giỏi đến để học tập và làm việc, nhưng điều thực sự khiến Maryland có mặt bằng dân trí cao là do bang này nằm gần Thủ đô Washington D.C. “Tính trên đầu người, bang chúng tôi đứng đầu về số chương trình nghiên cứu liên bang được chính phủ bảo trợ”, Christian Johansson, Giám đốc Sở Phát triển Kinh tế và Doanh nghiệp của Maryland cho biết. Tiểu bang này tập trung nhiều “cơ quan đầu não” của bộ phận y tế công, gồm Viện Y tế Quốc gia, Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ, Viện Ung thư Quốc gia, và hai công ty công nghệ sinh học lớn của tư nhân là MedImmune và Human Genome Sciences. Maryland cũng là nơi đặt trụ sở của Cục An ninh Quốc gia và tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất nước Mỹ Lockheed Martin.
3. Colorado
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 12,5%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 64,5%
Không gian vũ trụ, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin là những ngành giúp tiểu bang Colorado thu hút đông lao động trí thức tham gia học tập và làm việc, kể cả người bản xứ và dân nhập cư đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Hiện Colorado có 4 học viện nghiên cứu lớn: Đại học Colorado, Đại học Quốc gia Colorado, Đại học Mỏ Colorado và Đại học Bắc Colorado. Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, Colorado còn là điểm khởi đầu của những công ty lớn, chẳng hạn như nhà sản xuất giày Crocs nổi tiếng thế giới và Sport Authority, một trong các thương hiệu thể thao hàng đầu nước Mỹ.
4. Connecticut
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 15,1%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 59,3%
Ngoài Trường Đại học Yale nổi tiếng thế giới, Connecticut còn là nơi đóng đô của rất nhiều trường đại học lớn như Đại học Connecticut, Đại học Quinnipac và Đại học Hartford. Thế mạnh của tiểu bang này là có một hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng. “Nhiều chương trình đào tạo trong hệ thống này được thiết kế theo yêu cầu của các công ty đóng tại Connecticut, nhằm giúp họ đào tạo lực lượng lao động kế thừa”, Alissa DeJonge, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Tài nguyên Kinh tế Connecticut, cho biết. Connecticut cũng thu hút rất đông lao động trình độ cao từ khắp nước Mỹ. Theo Quỹ Kauffman, những người mới đến có học vấn trung bình 14,34 năm, cao hơn mức bình quân của Mỹ với 13,1 năm.
5. Vermont
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 12,7%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 57,9%
“Vermont là một nơi đáng sống, và tôi nghĩ đó là nguyên nhân mà sau khi đến đây học tập, nhiều người chọn ở lại nơi này”, theo Jo Bradley, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Kinh tế Vermont. Và đó cũng là lý do khiến tiểu bang này có mặt bằng dân trí cao. Các trường như Cao đẳng khoa học xã hội và nhân văn Middlebury, Đại học Vermont, Cao đẳng Burlington và hệ thống Cao đẳng Bang Vermont thu hút rất đông sinh viên từ nhiều bang khác đến học tập. Tuy không có những công ty tầm cỡ quốc tế nhưng Vermont có nhiều doanh nghiệp gia đình với số nhân công dao động từ 300-600 người/doanh nghiệp.
6. New Hampshire
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 11,6%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 60,2%
Cao đẳng Dartmouth và Đại học New Hampshire chỉ là 2 trong số các viện giáo dục bậc cao nổi bật ở New Hampshire, thu hút đông đảo người tài giỏi đến đây học tập và nghiên cứu. Giống như nhiều tiểu bang không có các trung tâm đô thị sầm uất, người dân ở New Hampshire có cơ hội học tập cũng như khả năng tiếp cận giáo dục bậc cao như nhau. So với các tiểu bang như New York và California, tiểu bang này có một lực lượng lao động rất đồng đều về trình độ.
7. Virginia
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 13,6%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 59,1%
Rob McClintock, Giám đốc nghiên cứu tại Đối tác Phát triển kinh tế Virginia, cho biết hệ thống giáo dục bậc cao ở Virginia cho “ra lò” hơn 500.000 sinh viên mỗi năm. Các lứa sinh viên này là nguồn lao động bổ sung của một số công ty lớn đóng tại Virginia, như công ty dịch vụ tài chính Capital One Financial và tập đoàn hàng không vũ trụ, quốc phòng, truyền thông và điện tử General Dynamics. McClintock tin rằng các viện đại học tại Virginia là nguồn sống của hệ thống doanh nghiệp của bang. “Rõ ràng lao động trí thức là nền tảng của doanh nghiệp, và đó là lý do nó trở nên quan trọng đối với sự phát triển kinh tế”, ông nói.
8. Minnesota
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 9,9%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 63%
Minnesota tập hợp rất đông lao động có bằng cấp trên đại học, một lợi thế giúp bang này thu hút các doanh nhân đến đây lập nghiệp. Minnesota là quê hương của 21/500 công ty lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn, bao gồm hãng công nghệ y khoa Medtronics, công ty thương mại điện tử Best Buy, hãng bán lẻ Target...
9. Washington
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 10,8%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 64,4%
Sự quan tâm cao độ đến lĩnh vực nghiên cứu là đặc điểm chính khiến bang nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương thu hút nhiều người tài trí đến làm việc và sinh sống. “Chúng tôi làm rất tốt ở các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển”, Egils Milbergs, Giám đốc điều hành của Ủy ban Phát triển Kinh tế Washington, cho biết. Hiện Seattle, thành phố lớn nhất ở Washington, là nơi tề tựu của các thương hiệu lừng danh thế giới như chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks, tập đoàn thương mại điện tử Amazon, “gã khổng lồ” phần mềm Microsoft và một cơ sở sản xuất linh kiện của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing.
10. New Jersey
Tỷ lệ người dân có bằng cấp trên đại học: 12,7%
Tỷ lệ người dân có bằng đại học: 56,5%
Ngoài Trường Đại học Princeton danh tiếng, New Jersey còn cung cấp nhiều sự lựa chọn cho những người nhắm tới nền giáo dục bậc cao, như Đại học Rutgers và Viện Công nghệ New Jersey và một mạng lưới các trường cao đẳng cộng đồng rộng khắp. Tiểu bang này là trung tâm nghiên cứu của các hãng dược phẩm và ngành sinh học, giúp bang thu hút nhiều lao động trình độ cao. Sở Lao động và Phát triển Nhân lực New Jersey cho biết ngoài hãng Johnson&Johnson, 15/25 công ty dược phẩm lớn nhất thế giới đều có cơ sở hoạt động tại bang này. Do tiếp giáp với thành phố New York nên lực lượng lao động trí thức ở New Jersey cũng rất dễ tìm việc. Nhiều công ty dịch vụ tài chính lớn muốn dễ tiếp cận thị trường chứng khoán Phố Wall thường thiết lập các văn phòng dọc bờ sông Hudson, chẳng hạn như Ngân hàng UBS, Quỹ đầu tư Goldman Sachs.
THANH TRÚC (Theo CNN)