25/10/2008 - 09:12

“Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS: Nhân rộng các mô hình điểm ra nhiều địa phương

Hơn 100 chức sắc Phật giáo từ 40 tỉnh, thành phố tham dự hội nghị triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 24-10. Các đại biểu đã đề nghị nhân rộng các mô hình điểm ở nhiều địa phương, hỗ trợ truyền thông để nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của cộng đồng. Đây cũng là chủ trương của Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc triển khai sâu rộng hơn “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS ở các tỉnh, thành phố có đông đồng bào theo đạo Phật trong cả nước.

“Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS- Chương trình hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) và Chính phủ 5 quốc gia Châu Á đã được triển khai thực hiện tại Việt Nam từ năm 2002. Hơn 5 năm qua, sáng kiến này đã được thực hiện tại 10 chùa (mô hình điểm) ở 5 tỉnh, thành phố. Chương trình cũng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa vào chương trình hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các chức sắc, tăng ni, Phật tử ở mọi miền đất nước. Tại Hà Nội, TT- Huế, Đà Nẵng, Trà Vinh và TP Hồ Chí Minh, những ngôi chùa như Pháp Vân, Diệu Giác, Kỳ Quang II, Tuệ Tĩnh đường Hải Đức, chùa Hang, Vĩnh Nghiêm, Quang Minh... đã trở thành điểm tựa tin cậy cho những người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi cha mẹ do HIV/AIDS.

Một trong những thành quả quan trọng nhất, theo Hòa thượng Thiện Chiếu (trụ trì chùa Kỳ Quang II) chính là việc truyền đạt thông điệp phòng chống HIV/AIDS đến đông đảo Phật tử, hạn chế sự kỳ thị do thiếu hiểu biết về căn bệnh AIDS và lôi cuốn sự tham gia của người dân vào công việc quan trọng này. Các tăng ni đã lồng ghép nội dung hướng dẫn phòng tránh HIV/AIDS trong các buổi thuyết pháp, tọa đàm với các gia đình có người nhiễm và những người đang sống chung với HIV/AIDS, tìm việc làm cho người nhiễm HIV không nơi nương tựa, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là tự tay chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Các chùa (mô hình điểm) ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội đã tuyên truyền, tư vấn gián tiếp và trực tiếp cho hàng chục nghìn lượt người về HIV/AIDS, tổ chức 40 lớp tập huấn cho tăng ni, phật tử, trợ giúp hơn 1.000 em nhỏ mồ côi, khám chữa bệnh và tập luyện sau cai cho gần 10.000 lượt người, tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt giao lưu giúp thanh niên sau cai ổn định tinh thần, tự tin hòa nhập cuộc sống.

THI CẦM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết