28/07/2010 - 09:00

“Quan hệ đặc biệt” Anh – Ấn Độ

BAE hy vọng sẽ bán cho Ấn Độ
60 chiến đấu cơ Hawk.

Tiếp theo chuyến công du Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng David Cameron và phái đoàn hùng hậu gồm 6 bộ trưởng cùng khoảng 60 doanh nghiệp lớn của Anh hôm qua (27-7) đã có mặt tại Ấn Độ với những kỳ vọng lớn. Hầu hết báo chí xứ sương mù đều cho rằng người đứng đầu chính phủ của họ muốn xây dựng “mối quan hệ đặc biệt” với cường quốc đang lên Ấn Độ như là một trong những nỗ lực giảm bớt sự lệ thuộc quá mức vào đồng minh cật ruột Mỹ. Theo tờ The Independent, một mối quan hệ như vậy là hoàn toàn hợp lý, bởi New Delhi có quan hệ lịch sử 250 năm với Luân Đôn, có đông người nói tiếng Anh và đang thắt chặt quan hệ nhờ vấn đề nhập cư và giáo dục. Sau hơn 60 năm giành độc lập từ đế quốc Anh, quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu khởi sắc trong những năm gần đây, đạt 11,5 tỉ bảng hồi năm ngoái. Ấn Độ là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Anh, và Anh là nhà đầu tư lớn thứ ba ở Ấn Độ. Tờ Financial Times cho rằng trên nhiều phương diện, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Anh hơn là Trung Quốc hay Nhật Bản.

Tuy nhiên, cũng theo tờ The Independent, mối quan hệ Anh-Ấn không thể sánh với cặp quan hệ Mỹ-Ấn. Chẳng hạn, kim ngạch thương mại Mỹ-Ấn đã vươn tới 36 tỉ bảng, gấp 3 lần so với Anh-Ấn. Số sinh viên Ấn Độ đang học tại Mỹ cũng cao gấp đôi so với 40.000 người tại Anh. So với Mỹ, môi trường đầu tư tại Anh không hấp dẫn các doanh nghiệp Ấn Độ lắm, vì Luân Đôn áp đặt giới hạn người nhập cư đến từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong khi Washington sẵn sàng trao quyền định cư cho các doanh nghiệp nước ngoài tạo ra công ăn việc làm ở nước này.

Mục tiêu hàng đầu của ông Cameron trong chuyến đi châu Á lần đầu tiên là tìm kiếm thị trường đầu tư và “mở cửa thương mại”, vốn là chính sách quan trọng bậc nhất của Luân Đôn hiện nay. Điều làm người Anh bị cuốn hút nhất là thị trường bán lẻ ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có giá trị lên đến 227 tỉ bảng và dự đoán có thể đạt 252 tỉ bảng vào năm 2014. Tiềm năng thương mại quả thật còn rất lớn vì xuất khẩu của Anh vào Ấn Độ hiện chỉ có 4,7 tỉ bảng. Bên cạnh đó, Ấn Độ có nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng với mức chi tiêu dự kiến lên đến gần 970 tỉ bảng trong 10 năm tới.

Ngoài vấn đề thương mại và đầu tư thông thường, quan hệ quân sự có thể là lĩnh vực mới giúp hai bên gần nhau hơn. Một hợp đồng dự kiến của tập đoàn quân sự BAE bán cho Ấn Độ 60 máy bay chiến đấu Hawk trị giá 500 triệu bảng là bước dạo đầu đáng khích lệ.

Theo các nhà quan sát, Ấn Độ đang có kế hoạch phát triển đầy tham vọng và điều này tạo ra cơ hội cho các quốc gia phát triển tham gia. Tuy nhiên, nước Anh của ông Cameron có đủ sức chạy đua trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này hay không lại là chuyện khác.

PHÚC GIA AN (Tổng hợp)

BAE hy vọng sẽ bán cho Ấn Độ 60 chiến đấu cơ Hawk.

Chia sẻ bài viết