17/06/2022 - 19:59

“Ông già TikTok” có làm nên chuyện? 

Khi cuộc đua đến ghế tổng thống Colombia bắt đầu hồi đầu năm, ít người nghĩ rằng ứng viên Rodolfo Hernandez sẽ vào tới vòng cuối. Tuy nhiên, ông trùm bất động sản này đang có cơ hội trở thành lãnh đạo tiếp theo của quốc gia Nam Mỹ nếu vượt qua đối thủ Gustavo Petro trong cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày mai 19-6.

Hernandez, 77 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “Ông già TikTok” bởi hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Chiến dịch tranh cử của ông né tránh các cuộc tranh luận truyền thống trên truyền hình và vận động chính trị, thay vào đó là tập trung lôi kéo cử tri thông qua điện thoại của họ. Nhân vật về nhì ở vòng 1 này cũng thường đưa ra những đề xuất trên Twitter và chủ yếu dựa vào các buổi phát trực tiếp trên Facebook để thay cho các cuộc phỏng vấn truyền thống.

Ông Hernandez. Ảnh: AP

Cương lĩnh tranh cử của Hernandez đề ra ít chương trình cải cách cụ thể để thực hiện khi đắc cử tổng thống, thậm chí ông thừa nhận rằng bản thân không theo kịp từng vấn đề trong chương trình nghị sự của chính phủ. Ðể mô tả công việc làm tổng thống của mình, ông so sánh bản thân với giám đốc điều hành của một hãng hàng không, giải thích rằng có thể ông không biết cách vận hành của động cơ máy bay, nhưng có những kỹ năng quản lý để thu về lợi nhuận.

Nỗ lực rõ ràng nhất của ông Hernandez là cam kết “loại bỏ nạn tham nhũng”. Ðây là vấn đề cấp bách bởi theo khảo sát gần đây của Hãng Gallup, 80% người dân Colombia cho rằng tham nhũng đang tràn lan trong chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch hành động của ông vẫn còn bí ẩn. Vị này tuyên bố cắt giảm chi phí hoạt động của chính phủ bằng cách ngừng sử dụng máy bay tổng thống hoặc biến phủ tổng thống thành viện bảo tàng. Nhưng ông lại không đề xuất bất cứ giải pháp pháp lý nào để giải quyết tham nhũng trên quy mô lớn hơn.

Chính ông Hernandez cũng gặp rắc rối với những cáo buộc tham nhũng. Ông đang là mục tiêu của 38 cuộc điều tra tham nhũng, bao gồm một vụ dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 7. “Với luật pháp hiện hành, mọi ứng viên đều có thể bị người khác kiện”, ông Hernandez nói như để phủ nhận cáo buộc.

Ngoài những bê bối trên, ông Hernandez còn liên tục đưa ra những bình luận về giới, khiến ứng viên theo chủ nghĩa dân túy này đang mất đi một phần sự ủng hộ.

Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, ông Hernandez làm giàu bằng cách xây dựng bất động sản trong thập niên 1990, thời điểm hàng triệu người Colombia từ vùng quê đổ xô lên các khu đô thị. Ông sau đó tham gia chính trị, trở thành thị trưởng Bucaramanga, thành phố lớn thứ 7 của Colombia, vào năm 2016. Bản thân ông Hernandez cũng nếm trải thảm kịch của cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập niên giữa các nhóm nổi dậy và chính quyền Colombia, khiến ít nhất 220.000 người chết. Năm 2004, con gái ông là Juliana bị nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) bắt cóc và đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Nhiều lần thay đổi lập trường

Phần lớn con đường chính trị của ông Hernandez được định hình bởi hàng loạt cú “quay xe”. Như năm 2016 chẳng hạn, Hernandez tiết lộ rằng ông đã bỏ phiếu chống thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Thế nhưng trong cam kết khi tranh cử, ông nói sẽ tôn trọng thỏa thuận và thậm chí đề xuất “giải pháp sao chép - dán” để đàm phán với ELN. Ông Hernandez cũng thay đổi quan điểm về môi trường trong quá trình tranh cử, ban đầu tuyên bố ủng hộ các dự án khai thác rồi sau đó lên TikTok chỉ trích kỹ thuật khai thác dầu fracking.

Về đối ngoại, một trong những cố vấn thân cận nhất của Hernandez tiết lộ rằng ông dự định hợp tác với các lãnh đạo cánh tả như Tổng thống Argentina Alberto Fernandez hoặc ông Ignacio Lula da Silva đang tranh cử ở Brazil. Dù vậy, bản thân Hernandez lại nói trọng tâm của ông là cải thiện mối quan hệ giữa Colombia với Mỹ.l

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết