Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đến năm 2025 và những năm tiếp theo” (Đề án) của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ quan tâm đổi mới hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT thành phố, xây dựng nhân cách quân nhân cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Lãnh đạo UBND quận và Ban CHQS quận Ninh Kiều trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng LLVT quận Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023.
Ban CHQS quận Ninh Kiều vừa phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng LLVT quận Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023 với chủ đề “LLVT chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Ninh Kiều” với sự tham dự của 11 đơn vị, hơn 300 diễn viên. Các đơn vị biểu diễn nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ; truyền thống anh hùng của QĐNDVN, quê hương Cần Thơ; gương người tốt, việc tốt... Trung tá Kiều Hoài Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Ninh Kiều, cho biết: “Công tác tuyên truyền miệng được Ban CHQS quận và Ban CHQS các phường thực hiện hiệu quả thông qua nội dung đọc báo hằng ngày, thông báo thời sự tuần, tháng; giáo dục chính trị cho các lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên… Trong năm 2023, đơn vị còn tổ chức 9 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ LLVT quận”.
Bộ CHQS thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách, bán chuyên trách, báo cáo viên kiêm nhiệm các cấp có phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đồng thời là thành viên của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp đã tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch... Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố quan tâm đầu tư đầy đủ phương tiện, tài liệu nghiên cứu, phục vụ tốt công tác tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền cho cán bộ chính trị và báo cáo viên các cơ quan, đơn vị; bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn báo cáo viên theo quy định…
Sau 1 năm thực hiện Đề án, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ở quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai tổ chức hội thi tuyên truyền pháp luật nhân dịp Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức 6 cuộc tuyên truyền về biển, đảo; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện các video clip, biên soạn tài liệu tuyên truyền về chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của đoàn cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ. Bộ CHQS thành phố quan tâm tạo điều kiện để cán bộ tham dự Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị LLVT Quân khu 9 năm 2023; tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam do Lữ đoàn Thông tin 29 tổ chức…
Bộ CHQS TP Cần Thơ còn tổ chức tốt mô hình “Đối thoại về thực hiện công tác chính sách đối với người có công với cách mạng” trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Trong buổi đối thoại, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách. Qua đó giải quyết những thắc mắc, bất cập; chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện các quy trình giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công… LLVT thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện đúng, đủ các nội dung công tác chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, “Đền ơn đáp nghĩa”…
Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; phân tích, đánh giá, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; giữ vững ổn định, vững vàng về tư tưởng, sự thống nhất... Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, LLVT thành phố thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, đối thoại dân chủ... Qua đó nắm tình hình tư tưởng, dư luận và trực tiếp giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ LLVT.