09/12/2013 - 08:40

“Ngày quyết định” ở Thái Lan

Sau những ngày biểu tình tạm lắng xuống, hôm nay (9-12) là thời khắc mà phe áo vàng ở Thái Lan miêu tả là "ngày cuối của cuộc chiến" lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và "chế độ Thaksin", ám chỉ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra- anh trai của bà Yingluck đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Hiệp cuối cho cuộc đối đầu giữa ông Suthep và bà Yingluck? Ảnh: AP 

Tờ The Nation hôm 7-12 dẫn lời Ekanat Promphan, phát ngôn viên Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC, do thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban làm tổng thư ký) cho biết chiến dịch biểu tình chống chính phủ ngày 9-12 không phải là đợt tăng cường mà là "ngày cuối của cuộc chiến" nhằm lật đổ bà Yingluck. Trước đó, ông Suthep cũng tuyên bố "sống hoặc chết, thua hay thắng" sẽ được biết trong ngày này. Theo đó, vào lúc 9h39 sáng hôm nay (người Thái xem số 9 là số may mắn), ông Suthep sẽ dẫn đầu dòng người biểu tình bắt đầu tuần hành từ khu liên hợp cơ quan công quyền ở phía Bắc Thủ đô Bangkok để đến Tòa nhà Chính phủ, nơi làm việc của Thủ tướng Yingluck. "Nếu không đủ người biểu tình tham gia hoặc chiến dịch thất bại, tất cả các lãnh đạo phe biểu tình áo vàng sẽ ra đầu hàng và chịu sự truy tố trước cáo buộc nổi dậy và các tội danh khác"- ông Ekanat nói rõ. Ngược lại nếu chiến thắng, ông Suthep được cho sẽ đi theo lộ trình mới mà ông vạch ra trước đó là thành lập "hội đồng nhân dân" để thay thế chính quyền hiện nay, điều mà Thủ tướng Yingluck cho là vi hiến và phản dân chủ.

Trong khi đó, Hiệp hội luật sư Thái Lan cũng đã làm đơn kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp, yêu cầu ra lệnh chấm dứt biểu tình và xem xét việc giải tán đảng Dân chủ. Theo hiệp hội này, tòa án nên đánh giá liệu hành động của ông Suthep và các thành viên đảng Dân chủ, gồm cả Chủ tịch đảng-cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có phải là mưu toan giành quyền lực một cách vi hiến, vi phạm Điều 68 của Hiến pháp hay không.

Trong động thái hạ nhiệt căng thẳng trước thềm sinh nhật Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej hồi tuần rồi, cảnh sát đã dỡ bỏ các hàng rào bảo vệ để phe áo vàng tiến vào trụ sở cảnh sát Bangkok và Tòa nhà Chính phủ. Động thái trên được đưa ra sau nhiều ngày đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và phe áo vàng, khiến 5 người chết và hơn 200 người bị thương.

Tuy nhiên hôm 7-12, các hàng rào lại được dựng lên trước các cơ quan công quyền ở Bangkok, đặc biệt là Tòa nhà Chính phủ và Quốc hội, nhằm đối phó với làn sóng biểu tình mới. Quân đội được huy động để yểm trợ cho hàng ngàn cảnh sát bảo vệ Phủ Thủ tướng và Tòa nhà Chính phủ. Song, Thủ tướng Yingluck khẳng định rằng cảnh sát sẽ hành động kiềm chế nếu phe áo vàng cố chiếm lấy các cơ quan công quyền. Chính quyền của bà Yingluck cũng ra lệnh đặt văn phòng thuộc các bộ ở mức báo động cao. Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan và là giám đốc Trung tâm thực thi trật tự và hòa bình (CAPO) Surapong Tovichakchaikul đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp chính phủ và nhà nước thực thi các biện pháp cần thiết trong quyền hạn cho phép để bảo vệ các trụ sở này.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua, bà Yingluck đã đề xuất rằng: "Chúng ta nên tiến hành trưng cầu dân ý để mọi người có thể quyết định những gì chúng ta nên làm". Thủ tướng Yingluck cũng cho biết bà sẵn sàng từ chức và giải tán quốc hội "nếu đây là mong muốn của phần lớn người dân Thái Lan". Trước đó, bà khẳng định vẫn để ngỏ các cánh cửa và sẵn sàng đối thoại với ông Suthep, thậm chí tiến hành bầu cử mới nếu các đảng đồng ý để tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay.

THANH BÌNH (Theo Reuters, UPI, TTXVN)

Chia sẻ bài viết