Tết là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi, sum họp gia đình của mọi người nhưng đối với “gái ế” Trung Quốc - những phụ nữ gần 30 tuổi mà chưa lập gia đình - thì Tết là chuỗi ngày ám ảnh khi họ phải đối mặt với áp lực xung quanh tình trạng hôn nhân của mình.

Phụ nữ độc thân Trung Quốc mặc áo cưới trong Ngày Độc thân 11-11.
“Năm ngoái vì quá lo nên tôi không dám về quê. Năm nay tôi cũng không tính về nhưng sao mà khó quá. Bố mẹ tôi bảo, bạn học tôi ai cũng có con hết, còn tôi thì bạn trai cũng chả có. Đây là chủ đề chính khi tôi về quê. Họ thậm chí còn kêu họ hàng tới động viên nữa chứ. Áp thực quả thật là rất lớn” - Emily Liu, 31 tuổi, nhân viên một doanh nghiệp nhà nước, thổ lộ.
Thăm dò của trang web mai mối Zhenai.com cho thấy, có tới 85% phụ nữ độc thân tuổi từ 26-30 xác nhận bị cha mẹ hối lấy chồng. Tình trạng này buộc nhiều cô gái phải tìm cách trốn tránh. Một số người xin sếp cho đi làm thêm trong mấy ngày Tết, trong khi số khác bịa đã có bạn trai. Shen, 25 tuổi, ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, còn “chơi lớn” hơn. Cô bỏ ra cả tháng dùng photoshop ghép cả chục kiểu hình chụp chung với một diễn viên nổi tiếng rồi gửi về cho cha mẹ, nói rằng đó là bạn trai mình, làm họ vui mừng khôn xiết.
Song, áp lực vẫn rất lớn. Nhiều bệnh viện cho biết số những người trẻ nhập viện điều trị trầm cảm ngày càng gia tăng.
Nhiều nơi ở châu Á, phụ nữ bị xem là “ế” nếu họ không lấy chồng ở tuổi 25. Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc phát triển trong mấy thập kỷ qua cũng như tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng đã khiến nhiều phụ nữ muốn đeo đuổi sự nghiệp thay vì kết hôn sớm, góp phần làm giảm mạnh số ca sinh ở nước này. Theo số liệu thống kê chính thức được công bố mới đây, chỉ có 15,2 triệu bé được sinh ra trong năm ngoái, ít hơn 2 triệu so với năm 2017. Số lượng đám cưới ở Trung Quốc cũng đã giảm trong 5 năm liên tiếp, trong khi số người trưởng thành vẫn còn độc thân vào khoảng 200 triệu.
Trước tình trạng trên, một số công ty phải đứng ra cải thiện tình hình bằng cách khuyến khích nữ nhân viên hẹn hò, nếu có thể thì kết hôn luôn. Đơn cử, 2 công ty điều hành Song Dynasty Town, công viên chủ đề lớn nhất ở Hàng Châu, gồm Hangzhou Songcheng Performance và Hangzhou Songcheng Tourism Management cho nữ nhân viên trên 30 tuổi còn độc thân nghỉ Tết thêm 8 ngày, tổng cộng là 15 ngày, để có thể hẹn hò trong dịp này. Họ còn tuyên bố bất kỳ nữ nhân viên trên 30 tuổi nào kết hôn trước cuối năm 2019 sẽ nhận gấp đôi tiền thưởng. “Các nhân viên nữ đa số làm trong các bộ phận chức năng nội bộ và một số người là nghệ sĩ biểu diễn. Họ ít có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Chúng tôi hy vọng cho họ nhiều thời gian nghỉ Tết hơn để họ gặp gỡ người khác giới” - Huang Lei, giám đốc nhân sự công ty cho biết.
Cũng tại Hàng Châu, một trường trung học đang cấp cho nữ giáo viên độc thân 2,5 “ngày phép tình yêu”/tháng.
TRÍ VĂN (Theo Washington Post, Newsnation)