30/05/2014 - 22:37

“Đảo chính” tại CH nhân dân Donetsk tự xưng

Xe tăng và pháo cao xạ của các tay súng nổi dậy tại Donetsk. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Ukraina Petro Poroshenko vừa tuyên bố sẽ trừng phạt các phần tử nổi dậy nhằm báo thù vụ máy bay quân sự của nước này bị bắn hạ gần thành phố Slavyansk khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có Tướng Kulchytskiy, chỉ huy đơn vị chiến đấu và huấn luyện đặc biệt của Vệ binh quốc gia Ukraina. Chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn rơi khi đang bay ở khu vực giữa Slavyansk và Kramatorsk, thuộc khu vực Donetsk.

Ông Poroshenko gọi những người gây ra cuộc tấn công là "kẻ cướp" và coi đó là "tội ác của kẻ thù nhân dân Ukraina và không thể không bị trừng trị". Ông cũng tuyên bố "sẽ dùng mọi nỗ lực để đảm bảo không còn người Ukraina nào chết bởi bàn tay khủng bố và cướp bóc".

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Koval hôm qua cũng nhấn mạnh lực lượng an ninh Ukraina sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại miền Đông "cho đến khi nào các khu vực tại đây bắt đầu cuộc sống bình thường, nền hòa bình và trật tự được khôi phục".

Giao tranh giữa phong trào ly khai và quân đội "chống khủng bố" tại miền Đông Ukraina trở nên đẫm máu hơn trong những ngày qua. Phe nổi dậy cho biết có 100 tay súng của họ thiệt mạng trong nỗ lực kéo dài sự chiếm giữ sân bay quốc tế Donetsk nhưng không thành hôm 26-5. Lãnh đạo ly khai tại Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov hôm 29-5 ước tính khoảng 1.200 binh sĩ Ukraina đã chết, 8 trực thăng và 15 xe thiết giáp bị phá hủy trong chiến dịch trấn áp ở thành phố này. Ngược lại, lực lượng đòi ly khai cũng "tổn thất" khoảng 200 người và 300 người bị thương do các xung đột ở Slavyansk. BBC cho biết hai trực thăng khác cũng bị lực lượng ly khai bắn hạ hồi đầu tháng này.

Trong khi đó, Telegraph cho biết hôm 29-5 cũng xảy ra vụ xung đột giữa các tay súng trong phong trào ly khai tại Donetsk. Một nhóm tự xưng là Tiểu đoàn Vostok với sự yểm trợ của các xe bọc thép đã tấn công và chiếm được các trụ sở của Cộng hòa nhân dân Donetsk (do những người ly khai lập nên). Sau đó họ đã tiêu hủy những rào chắn bảo vệ xung quanh các tòa nhà. Động thái bất ngờ này được cho là "cuộc đảo chính nội bộ", cho thấy mâu thuẫn ngay ở bên trong phong trào ly khai. Theo các tay súng Tiểu đoàn Vostok, hành động trên là để phản đối tình trạng lộn xộn và trộm cướp trong lực lượng nổi dậy.

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và cáo buộc "có bằng chứng rõ ràng cho thấy các tay súng Chechnya được huấn luyện tại Nga đến tham chiến tại Đông Ukraina". Thủ lĩnh phong trào ly khai Donetsk cũng thừa nhận có 33 tay súng người Nga thiệt mạng trong cuộc đấu súng ở sân bay quốc tế của địa phương vừa qua. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cũng tố cáo Nga đứng đằng sau vụ các tay súng ly khai chiếm giữ sân bay này nhằm tạo cớ đưa quân can thiệp vào Đông Ukraina. Tất nhiên, Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Khả năng Nga can thiệp quân sự vào Đông Ukraina giảm dần khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 29-5 xác nhận Nga đã rút phần lớn binh lính ra khỏi các vùng biên giới giáp Ukraina, dù ông kêu gọi Nga cần rút hết 7 tiểu đoàn với hàng ngàn lính còn lại khỏi nơi đây.

THUẬN HẢI
(Theo Telegraph, BBC, ITAR-TASS)

Chia sẻ bài viết