30/08/2016 - 20:52

“CÚ HÍCH” ĐỂ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TỐC

Mới đây, Thường trực HĐND thành phố đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội (KT - XH), quốc phòng, an ninh 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua giám sát cho thấy các địa phương đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết của HĐND thành phố. Từ đó, nhiều chỉ tiêu KT - XH đạt khá cao so với kế hoạch năm. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, vẫn còn một số chỉ tiêu còn thấp, cần phải tập trung thực hiện quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm…

* Nhiều chỉ tiêu đạt cao

Tại thời điểm giám sát, tình hình KT-XH tại các quận, huyện đều có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt trên 70% so với kế hoạch năm. Theo các thành viên đoàn giám sát, đây là tín hiệu đáng mừng, dự báo các địa phương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh đề ra theo nghị quyết HĐND. Trong số 16 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, quận Bình Thủy có 13 chỉ tiêu đạt trên 70% theo kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 11.575 tỉ đồng, đạt 74,6%; tổng thu ngân sách được 200,2 tỉ đồng, đạt 86,3% chỉ tiêu; tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% kế hoạch;... Theo ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, trong chỉ đạo điều hành, các ngành, các cấp có sự linh hoạt, tập trung chỉ đạo sâu sát, bám cơ sở, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, xác định các lĩnh vực đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố làm việc tại quận Bình Thủy. 

Đoàn giám sát cũng ghi nhận tình hình phát triển KT-XH ở các quận, huyện khác cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của huyện Cờ Đỏ trong 7 tháng đầu năm đạt khá cao, như tổng sản lượng lúa được 321.597 tấn, đạt 80,3% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 936,2 tỉ đồng, đạt 78% kế hoạch; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.513,4 tỉ đồng, đạt 75,6% kế hoạch; tổng thu ngân sách là 336,9 tỉ đồng, đạt 72,8% kế hoạch... Ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo xuống giống đúng lịch thời vụ, kiểm soát dịch bệnh, không phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm... Công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, góp phần cải thiện đời sống của người dân". Cùng thời gian này, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của quận Ô Môn đều đạt tỷ lệ cao, như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 70%, tổng thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện trên 2.630 tỉ đồng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 79,2%, mở 10 lớp dạy nghề ngắn hạn; giải quyết việc làm cho 5.142 lao động, đạt 76,7% kế hoạch... Năm nay, huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 6.300 ha vườn cây ăn trái các loại với tổng sản lượng thu hoạch khoảng 62.532 tấn, đạt 88,3% kế hoạch. Với thế mạnh vườn cây ăn trái, Phong Điền có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. 7 tháng qua, huyện thu hút được 509.758 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Đặc biệt, huyện đã được công nhận là huyện nông thôn mới... Ngoài ra, đoàn giám sát cũng nhận thấy các quận, huyện đều thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, giải quyết việc làm;…

* Cần quyết liệt hơn

Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố cũng nhận thấy nhiều chỉ tiêu KT-XH các quận, huyện vẫn còn đạt tỷ lệ thấp. Trong đó, có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT). Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở y tế thành phố, thành viên đoàn giám sát, cho biết: "Theo kế hoạch thành phố giao, tỷ lệ bao phủ BHYT ở các quận, huyện là 74,5% trên tổng dân số. Tuy nhiên, qua giám sát tại các quận, huyện cho thấy việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế còn rất thấp. Cụ thể như: huyện Phong Điền đạt 49,4%, huyện Cờ Đỏ đạt 61%, quận Ô Môn đạt 54,9%; quận Bình Thủy đạt 65,2%...". Để đạt chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, ông Nguyễn Trung Nghĩa đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, lộ trình BHYT toàn dân đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, giải thích cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHYT theo hộ gia đình để người dân tự giác, tích cực tham gia BHYT.

Việc thu thuế và phí, lệ phí ở các địa phương cũng còn khá thấp. Cụ thể tại quận Ô Môn tỷ lệ thu phí và lệ phí mới đạt 45,7% kế hoạch; huyện Phong Điền thu đạt 59,9% kế hoạch…. Theo ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, công tác thu thuế nói chung, thu phí, lệ phí nói riêng trên địa bàn quận gặp khó khăn, do nguồn thu giảm. Bên cạnh đó, theo quy định mới, một số mặt hàng nông sản, thức ăn gia súc, phân bón,... việc thu phí hợp đồng theo loại hồ sơ, không thu theo giá hợp đồng từ đó làm giảm nguồn thu... Đoàn giám sát ghi nhận việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản ở các quận, huyện đạt thấp là do công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng các dự án gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Sở Tài chính thành phố đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục, tập trung tiến hành bồi thường thiệt hại và tái định cư để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Song song đó là tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các công trình, nhất là đối với các công trình trọng điểm để giải ngân vốn.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận quyết tâm của lãnh đạo các địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Từ nay đến cuối năm, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị tập trung khai thác và mở rộng nguồn thu. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu thu đạt và vượt các chỉ tiêu thành phố giao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách Nhà nước và kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí". Còn ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: "Từ nay đến cuối năm, UBND quận tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ kho bãi, vận chuyển... Chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. UBND quận phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh theo nghị quyết HĐND quận đề ra".

Bài, ảnh: Thanh Thư

Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng, an ninh 7 tháng đầu năm của các quận, huyện. Bà Vũ Thị Cánh chỉ đạo UBND các quận, huyện cần tập trung công tác lãnh, chỉ đạo và khẩn trương đề ra các giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành thành phố phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh những tháng cuối năm 2016.

Chia sẻ bài viết