22/08/2020 - 18:16

Ðại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong 2 năm tới

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21-8 cho hay tổ chức này hy vọng cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong vòng chưa đến 2 năm tới. Theo ông Tedros, dịch cúm Tây Ban Nha, bùng phát vào năm 1918, cũng đã kết thúc sau 2 năm. Người đứng đầu WHO nói: “Tình hình của chúng ta hiện nay có nhiều công nghệ hơn, đương nhiên là với nhiều sự kết nối hơn, nên SARS-CoV-2 có cơ hội lây lan một cách thuận lợi hơn... Cùng lúc, chúng ta có công nghệ và hiểu biết để ngăn chặn nó”.

Tính đến chiều 22-8, trên toàn thế giới ghi nhận hơn 23 triệu bệnh nhân COVID-19, trong đó 802.000 người đã tử vong.  Mỹ, Brazil tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của thế giới khi ghi nhận lần lượt thêm 49.000 và 31.000 ca nhiễm mới. Bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ hiện là hơn 5,7 triệu người, trong khi Brazil là hơn 3,5 triệu người. Số ca tử vong tại Mỹ là 175.000  người, tại Brazil là 113.358 người.  Số bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Ðộ trong ngày 21-8 tăng thêm 69.000 người, nâng số bệnh nhân do dịch lên hơn 2,9 triệu người, trong đó gần 56.000 người đã tử vong.

 (TTXVN, CNN)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
dịch COVID-19