(CT) - Trong tháng 5-2026, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
-
Tăng cường bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão
(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, bước vào mùa mưa năm 2026, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị chuyên môn tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm...
-
Cần Thơ phát triển vùng trồng cây ăn trái ngon phục vụ xuất khẩu
(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, thành phố có khoảng 100.327ha cây ăn trái các loại, sản lượng trái cây trên 1,23 triệu tấn/năm. Cây ăn trái đa dạng về chủng loại, nhiều loại trái cây ngon, đặc sản, có tiềm năng và giá trị xuất khẩu cao như sầu riêng, nhãn, xoài, mít, vú sữa, mãng cầu, bưởi, măng cụt… Ngoài ra, thành phố còn có hơn 12.470ha trồng dừa các loại.
-
Dấu ấn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sau 40 năm đổi mới
Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
-
Phát động Tết trồng cây và thực hiện Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" năm 2026
(CTO) - Ngày 5-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và thực hiện Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" năm 2026 tại xã Ngọc Tố, TP Cần Thơ.
-
Phát huy vai trò lực lượng khuyến nông cơ sở
Củng cố và phát triển hệ thống khuyến nông cơ sở tại các xã, phường là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cả nước tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Nông thôn Cần Thơ: Từ nếp sống đến sản xuất xanh
Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng sống người dân, hướng tới nông thôn sinh thái, hiện đại, bền vững.
-
Khơi dậy nội lực nông dân
Những năm qua, ở TP Cần Thơ, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (phong trào) đã gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang đến bức tranh nông nghiệp, nông thôn đầy sức sống.
-
[INFOGRAPHICS] Mục tiêu phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030
(CTO) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 với 11 mục tiêu cụ thể.
-
Chủ động đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp
Những năm gần đây, hạn hán và xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng tại ĐBSCL do biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng và tác động từ các hoạt động khai thác ở thượng nguồn sông Mekong làm suy giảm, thay đổi quy luật dòng chảy.
-
Dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL
Tại ĐBSCL, các mô hình dựa vào tự nhiên, tận dụng vật liệu nạo vét sông, rạch để chống xói lở bờ sông, bờ biển đang được thực hiện hiệu quả và cần được nhân rộng.
-
Kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực
(CT) - Ngày 29-5, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Kết nối cung cầu công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đáp ứng yêu cầu thị trường”.
-
Ra mắt 2 mô hình tổ hợp tác
(CT) - Ngày 28-5, Ủy ban MTTQVN phường Thới Long phối hợp Hội Nông dân phường tổ chức ra mắt mô hình Tổ hợp tác (THT) Trồng sầu riêng và THT Trồng mãng cầu xiêm tại Chi hội khu vực Thới Hòa B.
-
Nhạy bén đón đầu xu thế nông nghiệp sạch
Nhờ nhạy bén đón đầu xu hướng nông nghiệp sạch, đạt chứng nhận VietGAP và được cấp mã số vùng trồng, HTX Nhãn Nhơn Nghĩa ở ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ đã tìm được đầu ra bền vững ở thị trường nội địa và xuất khẩu.
-
Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
Trước bối cảnh không gian rộng mở và nguồn lực hội tụ sau hợp nhất, thành phố xác định tiếp tục cân đối hài hòa ngân sách, tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, phát huy nội lực và tranh thủ tối đa sức đóng góp, ủng hộ từ nhân dân.
-
Tập huấn giảng viên nguồn về canh tác lúa thân thiện với môi trường
(CT) - Ngày 26-5, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn giảng viên nguồn (TOT) ứng dụng khoa học hành vi trong tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường.
-
Đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp
(CTO) - Trước yêu cầu phát triển mới, cần chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp - quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, giá trị gia tăng, nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập thực chất cho nông dân.
-
An toàn lao động - nền tảng phát triển bền vững chuỗi tôm, lúa
ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm của cả nước, trong đó, tôm và lúa gạo giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy xuất khẩu.
-
Nông dân trồng lúa có thể giảm lượng giống gieo sạ còn 60-80kg/ha
Gieo sạ lúa mật độ quá dày không chỉ tốn thêm chi phí mà cây lúa còn khó phát triển, dễ đổ ngã, nhiễm sâu bệnh... Tuy nhiên, nhiều nông dân trồng lúa tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL vẫn sử dụng lượng giống trên mức cần thiết khi gieo sạ.
-
Ngành nông nghiệp định hình mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch trong 5 năm tới với định hướng xuyên suốt là “kiến tạo môi trường phát triển mới, mở ra không gian tăng trưởng mới, tạo động lực tăng trưởng mới.”
-
Xuống giống lúa hè thu chậm nhất đến ngày 20-6
(CT) - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ cho biết, theo chỉ đạo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về sản xuất lúa hè thu 2026 đối với vùng sản xuất 3 vụ trên địa bàn thành phố sẽ xuống giống tập trung, kết thúc trước ngày 10-6...
-
Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Hướng tới nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”
- Trong 5 năm tới sẽ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp
- Bảo hiểm rủi ro trước biến đổi khí hậu cho ngành Nông nghiệp
- Dấu ấn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sau 40 năm đổi mới
- Phát huy vai trò lực lượng khuyến nông cơ sở
- [INFOGRAPHICS] Mục tiêu phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030
- Chủ động đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp
- Dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL
- Ra mắt 2 mô hình tổ hợp tác
-
Ra ngõ gặp... sầu riêng !

- Cá chạch sông nuôi theo mô hình thâm canh có thể đạt được kích cỡ lớn
- Cần chiến lược dài hạn để ngành lúa gạo phát triển bền vững
- [INFOGRAPHICS] Mục tiêu phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030
- Trồng ngò gai xen canh vườn cây ăn trái cho thu nhập cao
- Chung tay giữ gìn vườn dâu truyền thống
- Hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp vật tư nông nghiệp
- Đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo vùng ĐBSCL
- Hỗ trợ nông dân sử dụng phân bón hiệu quả
- Ra mắt 2 mô hình tổ hợp tác
-
Thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội - TP Cần Thơ
-
Các khu công nghiệp thu hút mới hơn 3.315 tỉ đồng vốn đầu tư
-
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đưa công trình cao tốc trục ngang về đích đúng hạn
-
Quan tâm xử lý chất thải rắn, đảm bảo môi trường cho các khu công nghiệp
