08/02/2026 - 12:50

Hiệu quả từ mô hình trồng hoa Tết kết hợp trồng màu 

Những ngày này, ông Huỳnh Thanh Tuấn ở khu vực Khánh Bình, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ tất bật chăm sóc vườn hoa Tết. Với sự kết hợp giữa trồng hoa kiểng và canh tác rau màu, ông Tuấn đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập ổn định mỗi năm hơn 300 triệu đồng.

Ông Huỳnh Thanh Tuấn chăm sóc vụ hoa bán dịp Tết Nguyên đán 2026.

Năm nay, vườn hoa Tết của gia đình ông Tuấn rực rỡ khoe sắc, với khoảng 1.300 chậu hoa lớn nhỏ, gồm 700 chậu hoa cúc Hàn Quốc và 600 chậu hoa vạn thọ. Theo ông Tuấn, 2 loại hoa này được nhiều khách hàng lựa chọn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Tuấn chia sẻ, năm nay giá bán hoa cúc Hàn Quốc nhỏ và trung bình dao động từ 60.000-300.000 đồng/chậu; đối với những chậu lớn, đẹp có thể lên tới 700.000 đồng/chậu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, ông Tuấn chủ động mở rộng đầu ra bằng cách mang hoa ra chợ hoa phường Hưng Phú để bán trực tiếp cho người tiêu dùng để tối đa hóa lợi nhuận.

Theo ông Tuấn, trồng hoa cúc Hàn Quốc đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ trong các khâu chăm sóc. Để có được những chậu hoa nở rộ, cánh dày, màu sắc tươi tắn trong khí hậu miền Nam, ông Tuấn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Thời gian sinh trưởng của cúc Hàn Quốc tại miền Nam khoảng 85-95 ngày. Ngoài trồng tự nhiên, ông Tuấn còn áp dụng kỹ thuật xông đèn để cây phát triển, nở đúng dịp Tết. Ông sử dụng hệ thống đèn thắp sáng vào ban đêm cho khoảng 30-45 đêm đầu, giúp cây không đóng nụ sớm, thân cao, lá to và bộ khung chắc chắn trước khi bước vào giai đoạn ra hoa. Khi cây đạt chiều cao mong muốn, “cắt” đèn thắp sáng giúp cây chuyển sang giai đoạn tạo nụ. Đây là khâu then chốt để có những chậu hoa đẹp.

Cùng với cúc Hàn Quốc, 600 chậu hoa vạn thọ của ông Tuấn “hứa hẹn” ra hoa đúng dịp Tết. Ông Tuấn cho biết: “Vạn thọ dễ trồng hơn cúc, nhưng đòi hỏi sự canh chỉnh thời gian cực kỳ chính xác để hoa nở rực rỡ vào đúng dịp Tết. Tôi thường xuống giống vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch. Khi cây được khoảng 30 ngày tuổi, có từ 5-6 cặp lá thật thì bấm đọt để cây phát triển nhiều nhánh, tạo thành tán tròn đều, nhiều bông to”. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm nay, ông Tuấn còn trồng khoảng 100 chậu vạn thọ loại chậu lớn có hơn 20 cây, thiết kế tàn thông. 

Không chỉ trồng hoa thời vụ, ông Tuấn còn tận dụng hơn 2 công đất để trồng chuyên canh cải xà lách, cải ngọt, cải xanh, cải thìa. Trên diện tích canh tác, ông Tuấn chia ra nhiều khu bờ để gieo sạ luân phiên. Cứ thu hoạch xong khu bờ nào là ông Tuấn cải tạo đất trồng mới lại bờ đó nên nguồn thu nhập “chảy đều” quanh năm. Nhờ canh tác theo hướng an toàn, rau màu của ông Tuấn được thương lái đến tận vườn thu mua với giá khá cao, từ 5.000-25.000 đồng/kg, tùy thời điểm.

Sự kết hợp giữa “mùa vụ” hoa Tết và “bền vững” rau màu trên 2 công đất đã mang về cho ông Tuấn tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Để có được thành quả đó, ngoài kinh nghiệm tích lũy trong 6 năm trồng hoa bán dịp Tết, ông Tuấn thường xuyên tham quan, học tập tại các nhà vườn, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất. Ông Tuấn cho biết: “Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng hoa; đồng thời lựa chọn những giống hoa mới, đẹp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết