20/11/2012 - 09:43

Xung đột trên Dải Gaza

Giữa lúc số dân thường thiệt mạng không ngừng tăng lên, Israel đang chịu sức ép quốc tế ngày càng lớn về việc chấp nhận các cuộc đàm phán cho lệnh ngừng bắn do Ai Cập đề xuất nhằm kết thúc bạo lực đẫm máu với các tay súng tại Dải Gaza.

Cảnh hoang tàn sau vụ tấn công của Israel nhằm vào một ngôi nhà tại Dải Gaza hôm 18-11. Ảnh: CNN 

Mặc dù Tổng thống Obama ủng hộ quyền "tự vệ" của Israel, nhưng ông chủ Nhà Trắng cũng đã lên tiếng yêu cầu mở ra các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn xung đột leo thang, đồng thời cũng có lợi cho Israel để tránh đẩy lực lượng quân đội Do Thái vào sâu trong Dải Gaza đông dân.

Trong khi đó, hôm 18-11, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ông và Thủ tướng David Cameron đều phát đi cảnh báo đối với chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng "cuộc đổ bộ trên Dải Gaza sẽ khiến Israel đánh mất nhiều sự ủng hộ và cảm thông trong cộng đồng quốc tế".

Về phần Israel, Phó Thủ tướng Moshe Ya’alon thừa nhận phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát Dải Gaza, đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Ai Cập về lệnh ngừng bắn. Ông Ya’alon cũng cho rằng Israel sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu "chúng tôi nhận thấy cơ hội dành cho cả hai bên".

Hướng đến các cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại Thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 19-11, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Israel và Hamas cùng phối hợp với Ai Cập để đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột đang diễn ra nghiêm trọng.

Cũng như nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong một thông điệp gửi Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 18-11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thúc giục chính quyền Israel và Hamas nhanh chóng thực thi lệnh ngừng bắn. "Lệnh ngừng bắn phải được tuyên bố ngay lập tức và thực thi ngay trong vòng 24 giờ"- ông Erdogan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Mark Regev, phát ngôn viên Thủ tướng Netanyahu cho biết những nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra "song song" với các hoạt động quân sự.

Hôm 18-11, các quả tên lửa tiếp tục rơi xuống Israel trong khi các cuộc oanh kích "trả đũa" cũng được Israel nhắm vào Dải Gaza. Còi báo động vang rền khắp Thủ đô Tel Aviv. Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) báo cáo rằng họ đã bắn hạ ít nhất hai quả tên lửa nhắm vào Tel Aviv nhờ vào hệ thống phòng thủ "Vòm sắt".

Theo IDF, qua gần 6 ngày giao tranh, các tay súng tại Dải Gaza đã bắn gần 1.000 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel, so với con số 1.100 mục tiêu mà Israel bắn trả. Riêng trong ngày 18-11, trong số 146 quả tên lửa được bắn từ Dải Gaza thì có đến 41 quả bị đánh chặn trên không. Cùng ngày, phía IDF cũng đáp trả lại bằng 130 quả tên lửa.

Theo hãng tin Mỹ CNN, vụ không kích hôm 18-11 của Israel nhằm vào ngôi nhà 3 tầng trên Dải Gaza giết chết 11 người, gồm 4 trẻ em đã đẩy tổng số người Palestine thiệt mạng lên con số 76 cùng với hơn 500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 14-11. Phía Israel đã có 3 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương.

THANH BÌNH (Theo CNN, Reuters, BBC, Telegraph)

Chia sẻ bài viết