13/02/2021 - 09:36

Xuân no ấm 

TP Cần Thơ có 616 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm thành phố có 114 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; riêng năm 2020, các cấp ủy đảng đã khen thưởng 123 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đến thăm một số đảng bộ xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúng tôi không chỉ ghi nhận sự đổi thay từ diện mạo, bộ mặt xóm ấp, đến đời sống người dân, mà còn nhận thấy rõ sự đồng lòng, tin tưởng góp sức của nhân dân để mỗi mùa xuân về thêm no ấm.

1. Lúc chúng tôi ghé thăm, anh Huỳnh Văn Bá, nông dân ấp Ðông Hòa A, xã Ðông Thuận, huyện Thới Lai, bơi xuồng đi cắt cỏ cho bò ăn, vừa về tới nhà. Trong bộ quần áo ướt sũng, anh cười vui: “Gia đình tôi biết ơn cán bộ xã và ấp nhiều lắm. Giờ chúng tôi có bò nuôi, có nhà tường để ở, không còn sợ nghèo nữa”. Gia đình anh Bá được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay ngân hàng 40 triệu đồng để xây dựng mô hình nuôi bò thịt, mỗi năm kiếm lời 30-40 triệu đồng. Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ gia đình anh 30 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Hộ anh Bá thoát nghèo vào cuối năm 2019.

Nói về chuyện giúp người dân vươn lên thoát nghèo, đồng chí Nguyễn Hữu Ðạt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Ðông Thuận, cho biết: Ðảng ủy chỉ đạo mỗi đoàn thể xã, chi bộ ấp nhận đỡ đầu 2-3 hộ nghèo. Các đoàn thể xã và chi bộ ấp hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, kỹ thuật, học nghề, tìm kiếm việc làm, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, xây dựng nhà ở... Chị Trần Thị Út, hội viên phụ nữ ở ấp Ðông Hiển, kể về sự tận tình giúp đỡ gia đình chị vươn lên thoát nghèo của cán bộ xã, ấp với sự trân trọng: “Ðịa phương tạo điều kiện cho tôi vay ngân hàng 20 triệu đồng để mua bán rau, củ, quả và thực phẩm. Hơn 3 năm nay, mỗi ngày tôi kiếm lời vài trăm ngàn đồng”. Với những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, mỗi năm xã có từ 15-20 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 6,11% (năm 2015) xuống còn 1% (năm 2020).

Cán bộ xã Đông Thuận kiểm tra việc xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, Ðảng ủy xã Ðông Thuận chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ðến tham quan vườn thanh long ruột đỏ của ông Bùi Văn Lẹ, ở ấp Ðông Thành, gặp lúc các thành viên gia đình đang thu hoạch trái bán cho thương lái. Ông Lẹ phấn khởi: “Gia đình có 5ha ruộng, trước đây làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn. Theo chủ trương của địa phương, tôi cải tạo ruộng, lên liếp trồng thanh long ruột đỏ. Ba năm nay, trừ chi phí sản xuất, mỗi năm thu huê lợi 700-800 triệu đồng”. Với chủ trương đúng và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, đến nay, nhân dân xã Ðông Thuận đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn 1.800ha, cải tạo trồng 50ha vườn cây ăn trái, hơn 100 hộ xây dựng mô hình chăn nuôi. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 53 triệu đồng, tăng hơn 28 triệu đồng so với năm 2015.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Ðạt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, kinh tế phát triển, đời sống nâng lên, nhân dân càng tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Trong 5 năm qua, nhân dân xã đã đóng góp hơn 8 tỉ đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông hơn 53.000m đường, bắc 8 cây cầu. Ðến nay, hệ thống giao thông xã thông suốt, xe 4 bánh về tận trụ sở các ấp. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, đảng bộ xã trong lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác cùng với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Ðảng bộ xã Ðông Thuận 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2 . Ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Út, ở khu vực Hòa Thạnh A (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) cùng nhiều người dân trong khu vực ra quân cắt tỉa hàng rào, nhổ cỏ, vệ sinh đường sá sạch đẹp để chuẩn bị vui xuân, đón Tết. Giọng ông Út phấn chấn: “Tuyến đường Rạch Phê - Mương Khai này dài khoảng 4.000m. Năm rồi chính quyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng lộ ra 4m, Nhà nước đầu tư trải nhựa. Phía bên kia, tuyến đường Ba Rích - Long Hưng dài 5.000m cũng được mở rộng 4m, trải nhựa sạch đẹp. Ðể giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị, chúng tôi thường nhắc nhau cùng góp sức xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xóm làng văn minh”.

Quả như điều ông Út nói, ở các khu vực, một số khu dân cư, hệ thống cầu đường thông suốt, đường giao thông được trải nhựa, tráng bê tông rộng rãi, sạch đẹp, hai bên đường trồng bông mười giờ, hoàng yến, vỏ đậu rực sắc vàng. Nghe tôi khen diện mạo của phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đồng chí Huỳnh Muội Kim, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, Chủ tịch HÐND phường, phấn khởi cho biết: “Năm năm qua, nhân dân trong phường đã đóng góp nâng cấp 20.000m đường và bắc 23 cây cầu, làm cho diện mạo đô thị khởi sắc hơn...”.

Cán bộ phường Thới Hòa tham quan mô hình trồng bưởi của gia đình ông Hồ Văn Bộ, khu vực Hòa Long. 

Ðồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Ðảng ủy phường, phấn khởi kể về những kết quả, sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, chia sẻ nguyên nhân đảng bộ phường nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, yếu tố quyết định là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị qua triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền phường, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ từ phường đến khu vực đã khơi dậy sức dân, tạo ra “cú hích” trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả nở rộ, đem lại cuộc sống no ấm, sung túc. Nổi bật, nhân dân phường đã xây dựng mô hình sản xuất lúa giống 29ha, mô hình nuôi cá giống 5ha, mô hình vườn cây ăn trái 133ha… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hồ Văn Bộ, ở khu vực Hòa Long, hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn cây ăn trái của mình. Ông Bộ kể, 4 năm trước, 5 công đất này ông trồng ổi, giá cả bấp bênh, có năm thua lỗ. Còn giờ, ông khoe: “Năm trước, vườn bưởi đem lại cho gia đình huê lợi 100 triệu đồng, năm nay được 150 triệu đồng. Nhờ trồng bưởi mà gia đình tôi đã xây được nhà mới, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt gia đình”. 

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và tích cực hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhiều mặt của đội ngũ cán bộ xã, khu vực, 5 năm qua, đời sống của người dân phường Thới Hòa từng bước được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn phường chỉ còn 0,54%, giảm 10,86% so với năm 2015.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết