14/02/2011 - 08:36

Xe tải liên tục gây tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 13-2, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy tại vòng xoay ngã tư Vũng Tàu, thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xe tải biển kiểm soát 63L - 7043 lưu thông hướng từ tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khu vực ngã tư Vũng Tàu, bất ngờ đụng vào xe khách loại 24 chỗ ngồi đang lưu thông theo hướng ngược lại. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao tới và đụng vào hai xe gắn máy đi cùng chiều, sau đó leo lên lề của vòng xoay mới dừng lại. Rất may toàn bộ hành khách trên xe khách không ai bị thương. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ngồi trên xe gắn máy 51Y1 - 7635 bị xe tải cuốn vào gầm. Chị Đỗ Thị Kim Thu, sinh năm 1957, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại chỗ. Chồng là Nguyễn Văn Danh bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai. Người điều khiển xe gắn máy 37Z7 - 4905 cũng bị gãy chân và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được Công an Đồng Nai điều tra làm rõ.

* Lúc 8 giờ ngày 13-2, tại ngã tư Hùng Vương-An Dương Vương, khóm 4, phường 7 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), xe tải do Nguyễn Tiến Phúc (sinh 1980, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) điều khiển đã cán chiếc mô tô đang lưu thông cùng chiều, kéo theo chiếc mô-tô nằm dưới lườn xe. Bà Nguyễn Hồng Điệp, sinh năm 1967, ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau), điều khiển mô tô tử vong sau khi chở vào bệnh viện cấp cứu. Bà Dương Thị Đẹm, sinh năm 1970, ngồi sau mô tô bị văng ra ngoài, bị thương nặng. Bé Võ Ngọc Dung, sinh 2006-con bà Đẹm, ngồi giữa, chết tại chỗ.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho rằng, tài xế xe tải chạy ẩu, hòng vượt tín hiệu đèn giao thông nên gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

* Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết: khoảng 23 giờ tối 11-2, tại dốc cầu Cái Hươu (đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), xe tải do tài xế Võ Quốc Hưng (44 tuổi) cầm lái, khi lên dốc cầu Cái Hươu chạy với tốc độ rất cao, bị lạc tay lái đâm thẳng vào một tiệm Internet. Lúc này, tiệm nét bắt đầu đóng cửa nên không thiệt hại về người, nhưng tài xế Hưng bị thương và làm hư hỏng một số máy tính và vật dụng của tiệm nét.

THÀNH NÊN - SỸ TUYÊN (TTXVN) - HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết