15/01/2010 - 08:54

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Chiều 14-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng cao cấp Var Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia-Việt Nam đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đạt được trong cuộc họp giữa Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia-Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Var Kim Hong. Thủ tướng nêu rõ, việc phân giới, cắm mốc phải luôn được thực hiện trên nguyên tắc công bằng và hợp lý, không bên nào bị thiệt và hai bên đều cảm thấy công bằng. Đây cũng là yêu cầu và lợi ích của mỗi bên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần hợp tác chặt chẽ với nhau, hết lòng, hết sức để cùng nhau thảo luận, trao đổi... nhằm sớm kết thúc công tác phân giới trên thực địa giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước cũng là việc làm thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều mặt giữa hai nước.

Với sự nỗ lực và sự hợp tác tích cực của cả hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng cao cấp Var Kim Hong bày tỏ tin tưởng sâu sắc, công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia sẽ được hoàn thành chậm nhất vào năm 2012 như lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thỏa thuận và thống nhất.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết