25/06/2008 - 22:24

WHO lo ngại các nước nghèo “chảy máu chất xám” trong ngành y tế

(TTXVN)- Ngày 25-6, tại Thủ đô Tallinn của Estonia diễn ra hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với sự tham gia của quan chức 50 nước châu Âu tập trung bàn về tình trạng “chảy máu chất xám” trong ngành y khi ngày càng nhiều bác sĩ và y tá giỏi ở những nước nghèo sang làm việc tại các nước giàu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Mary Robinson, đồng chủ trì hội nghị và hiện là người đóng vai trò chủ chốt trong Liên minh nhân viên y tế toàn cầu của WHO, cho rằng tình trạng dân số già và gánh nặng bệnh tật ngày càng tăng ở các nước phát triển khiến nhu cầu về các chuyên gia y tế cũng ngày càng cao. Xu hướng y bác sĩ ở các nước nghèo “di cư” sang tìm việc ở những nước phát triển là tất yếu và đương nhiên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống y tế của những nước đang phát triển.

Theo WHO, nhiều nước châu Phi và châu Á có hệ thống đào tạo y bác sĩ rất tốt, song cuối cùng lại không được hưởng những thành quả này do những y bác sĩ giỏi sau đó lại ra nước ngoài làm việc. Trong khi đó, các nước giàu lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí đào tạo nhờ thu hút được số y bác sĩ này. WHO cho biết thế giới đang thiếu hơn 4,3 triệu người làm trong ngành y tế, trong đó chủ yếu là ở các nước đang phát triển. Theo khảo sát tại 57 nước đang phát triển, tình trạng thiếu nhân viên y tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chương trình tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em, chăm sóc phụ nữ tiền sinh sản, hay điều trị các bệnh như AIDS, sốt rét, lao...

Chia sẻ bài viết