30/01/2018 - 15:28

Vui xuân trên đất Tây Đô 

Xuân Mậu Tuất đang đến rất gần. Những ngày này, phố phường Cần Thơ tràn ngập không khí rộn ràng mừng xuân mới. Ngành Văn hóa thành phố và các quận, huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ người dân vui xuân. Báo Cần Thơ xin giới thiệu một số hoạt động đang và sẽ diễn ra trên khắp thành phố.

Tại quận Ninh Kiều

Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân TP Cần Thơ lần thứ IX- năm 2018 khai mạc vào tối 29-1, diễn ra đến tối 1-2 (nhằm 13 đến 16 tháng Chạp) tại công viên Bến Ninh Kiều. Liên hoan có sự tham dự của 9 Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận, huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học; CLB Năng khiếu, nhóm văn nghệ và thí sinh tự do. Những giai điệu rộn ràng về mùa xuân, những tiểu phẩm xuân vui nhộn, ý nghĩa do các diễn viên không chuyên biểu diễn sẽ phục vụ khán giả hằng đêm.

Sắc xuân miệt vườn hứa hẹn sẽ là điểm du xuân lý thú của người dân thành phố. Năm nay, hoạt động trải nghiệm múa lân sẽ tiếp tục được duy trì. Ảnh: DUY KHÔI

“Sắc xuân miệt vườn” là hoạt động thường niên mỗi dịp xuân về do Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ khai mạc vào ngày 31-1 và kéo dài đến ngày 4-2 (nhằm 15 đến 19 tháng Chạp). Riêng gian hàng “Thư pháp ngày xuân” sẽ hoạt động đến mùng 5 Tết Mậu Tuất. Ngoài việc các nghệ nhân tái hiện không khí ăn Tết của người Nam bộ, chương trình lần này còn tạo điều kiện cho khách tham quan trải nghiệm làm bánh, múa lân, thưởng thức các loại hình nghệ thuật: đờn ca tài tử, hát bội…

Giải Lân- Sư- Rồng toàn quốc lần thứ V- năm 2018 sẽ được khai mạc vào tối 3-2 (nhằm 18 tháng Chạp) tại công viên Lưu Hữu Phước. Các vận động viên đến từ những đội lân- sư- rồng mạnh trên khắp cả nước sẽ cùng tranh tài, mang đến cho người xem những màn biểu diễn đẹp mắt. Các nội dung được trông chờ là lân trên mai hoa thung, lân leo cột cá nhân và đồng đội, lân tự sáng tác…

Các hoạt động nổi bật khác là:

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giải Xe đạp thể thao TP Cần Thơ mở rộng, diễn ra ngày 8-2 (nhằm 23 tháng Chạp). Chương trình diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước.

Khai mạc Hội Báo Xuân TP Cần Thơ tại Thư viện thành phố vào sáng 9-2 (nhằm 24 tháng Chạp). Chương trình phục vụ độc giả đến hết tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Ngày hội tuổi thơ với các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi sẽ được diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước và Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Chương trình diễn ra vào ngày 11-2 (nhằm 26 tháng Chạp).

Lúc 19 giờ ngày 12-2 (nhằm 27 tháng Chạp), Đường hoa Cần Thơ Xuân Mậu Tuất sẽ chính thức khai mạc, đón khách tham quan. Trong Đường hoa sẽ có gian hàng quảng bá du lịch thành phố để phục vụ du khách.

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Mậu Tuất và kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 sẽ bắt đầu từ 19 giờ thứ năm, ngày 15-2 (tối 30 Tết), tại công viên Lưu Hữu Phước.

Giải đua xe mô tô do TP Cần Thơ tổ chức sẽ diễn ra từ 14 giờ 30 phút ngày 19-2 (tức mùng 4 Tết), tại Sân vận động Cần Thơ.

Quận Bình Thủy

Tuần lễ Văn hóa- Thể thao quận Bình Thủy và lễ Kỳ yên đình Bình Thủy sẽ được khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-1 (nhằm 14 tháng Chạp) tại sân đình Bình Thủy. Năm nay, quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân, giải thể thao với các môn như kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy…

Đặc biệt, từ ngày 2 đến 4-2 (nhằm 17 đến 19 tháng Chạp), Bình Thủy sẽ tổ chức Tết Quân- Dân tại phường Long Hòa. Sẽ có rất nhiều hoạt động được tổ chức như chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian…

Quận Ô Môn

Vui Tết, quận Ô Môn tổ chức triển lãm Hội Báo Xuân kết hợp Đội Tuyên truyền lưu động đi biểu diễn phục vụ tại các phường. Thời gian từ 16 đến 21 giờ các ngày từ 12-14-2 (nhằm 27-29 tháng Chạp).

Hội thi Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân kết hợp cuộc thi Duyên dáng mùa xuân quận Ô Môn diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Ô Môn. Các phần thi “cây nhà lá vườn” của những nghệ sĩ không chuyên hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều niềm vui.

Ở lĩnh vực thể thao, quận Ô Môn tổ chức giải quần vợt (tại sân quần vợt quận), giải bóng đá (Sân bóng đá phường Thới An), trò chơi dân gian (tại đình thần Thới An), giải bóng chuyền (phường Thới Long), giải kéo co (tại phường Thới Long)…

Huyện Vĩnh Thạnh

Chương trình văn nghệ mừng Xuân Mậu Tuất và kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 sẽ diễn ra vào tối 30 Tết tại sân khấu quảng trường UBND huyện Vĩnh Thạnh. Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô, lồng ghép các tiết mục diễn báo cáo của Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân huyện Vĩnh Thạnh.

Trước đó, ngày 12-2 (nhằm 27 tháng Chạp), huyện Vĩnh Thạnh tổ chức các trò chơi dân gian phục vụ bà con nhân dân tại quảng trường UBND huyện. Các trò chơi được thi tài là: bắt cá lóc bằng nơm dưới ao bùn, đi cầu kiều, đánh đườn.

Huyện Phong Điền

Năm nay, huyện Phong Điền tiếp tục tổ chức cuộc thi giọng hát hay Giải Hoa Mai Vàng lần thứ II, thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải vào đêm văn nghệ đón giao thừa tối 30 Tết tại khu hành chính huyện.

Tết Quân-Dân huyện Phong Điền diễn ra từ ngày 27 đến 29-1 (nhằm 11 đến 13 tháng Chạp) tại xã Nhơn Ái. Ngoài chương trình văn nghệ phục vụ, còn có Hội thao và trò chơi dân gian phục vụ bà con với các môn: bóng chuyền, kéo co, đập heo đất, nhảy bao bố…l     

DUY KHÔI (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết