04/06/2014 - 15:02

Vừa chạy vừa xếp hàng

Tân HLV trưởng Toshiya Miura có bản hợp đồng hai năm với VFF cùng nhiều nhiệm vụ nặng nề ở AFF Cup vào cuối năm nay hay vòng loại Asian Cup, Asian Games và World Cup năm sau. Ông thầy người Nhật Bản đồng thời huấn luyện hai đội tuyển quốc gia và U-23 nên khối lượng công việc sẽ chất chồng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của ông Miura là giải quyết vấn đề nhân sự trong thời điểm nhân tài bóng đá Việt Nam như lá mùa thu.

Vào đầu tháng 6, đội dự tuyển Việt Nam sẽ hội quân với khoảng 50 cầu thủ để ông Miura kiểm tra và tuyển chọn. Số lượng cầu thủ nghe có vẻ nhiều nhưng thực chất sẽ rất khó khăn cho ông Miura đãi cát tìm vàng và xây dựng lối chơi mới, bởi gương mặt trẻ quá hiếm hoi.

V-League đông vui nhưng vẫn thiếu thốn rất nhiều nguồn lực trẻ.

Ngay trong đợt sơ kết giữa mùa bóng này, các nhà làm bóng đá đã chỉ ra rằng, hầu hết các CLB không giới thiệu cầu thủ trẻ nào, một phần do áp lực thành tích nhưng phần lớn họ thiếu chăm sóc nguồn kế thừa. Đấy là một bài toán khó của VFF khi họ không nhất thiết phải có chức năng đào tạo trẻ lẫn chưa bắt buộc các CLB đi vào quỹ đạo đã từng vạch ra cách đây 13 mùa chuyên nghiệp.

Thế là suốt một quãng thời gian rất dài, bóng đá Việt Nam cứ mạnh ai nấy làm theo kiểu riêng của mình và hầu như là chăm cây từ ngọn bằng cách bỏ tiền bắt cầu thủ của nhau. Nó dẫn đến hậu quả là nhiều ông bầu thích thì chơi, không thì bỏ đội bóng rất dễ dàng. Tệ hại hơn là điều này làm cho công cuộc đào tạo trẻ ở nhiều đội bóng kiệt quệ và thị trường thì bát nháo do cung không đủ cầu…

Từ năm 2012, sau khi giành quyền kiểm soát các giải đấu, PVF đã đưa ra nhiều biện pháp cổ vũ các CLB đầu tư nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ lẫn những quy định chế tài nếu vi phạm. Tuy nhiên, những biện pháp, quy định chế tài đó chưa phát huy tác dụng. Đối diện với nhu cầu bức thiết về đào tạo trẻ, VPF đã đưa ra quy định… nhẹ nhàng hơn từ năm 2015, nếu CLB nào không có đội tham gia giải đấu từ U-15 đến U-21 bị phạt 200 triệu đồng/mỗi lứa.

Thế nên ở thời điểm này, tân HLV trưởng Miura phải chấp nhận "vừa chạy vừa xếp hàng" và có sao chơi vậy. Ông buộc phải kiên nhẫn chờ cả một guồng máy khởi động công tác đào tạo trẻ bị thả lỏng nhiều năm qua.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết