14/10/2008 - 09:24

Voi biết gửi tin nhắn

Voi từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nông dân sống gần khu bảo tồn Ol Pejeta (Kenya) bởi chúng thường xuyên phá hoại hoa màu, nguồn thu nhập chính của người dân. Thậm chí, có người đã bị voi dữ giẫm chết khi cố sức bảo vệ cây trồng của mình. Để bảo vệ người dân cũng như chính loài voi - động vật có tên trong Sách Đỏ, hai năm qua, Kenya đã thử dùng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để giám sát phạm vi hoạt động của chúng. Họ lắp thẻ sim điện thoại di động vào vòng cổ của con voi Kimani (ảnh) rồi thiết lập hàng rào địa lý ảo qua GPS thể hiện ranh giới của khu bảo tồn. Mỗi khi Kimani đến gần hàng rào ảo, vòng cổ sẽ gửi tín hiệu (tin nhắn) cho đội kiểm lâm. Từ đó đến nay, lực lượng kiểm lâm đã ngăn Kimani vào làng phá phách được 15 lần, lần gần nhất cách đây 4 tháng. Mỗi khi màn hình máy tính hiển thị tin nhắn: “Voi Kimani đang tiến về các nông trại kế bên”, nhân viên kiểm lâm lập tức lái xe jeep đến hiện trường và dùng đèn pha để xua nó quay trở về khu bảo tồn Ol Pejeta.

T.TR (Theo AP)

Chia sẻ bài viết