10/01/2024 - 07:13

Vì sao Israel coi Radwan là mối đe dọa? 

Ngày 8-1, nhóm Hezbollah ở Lebanon xác nhận Wissam al-Tawil, phó chỉ huy một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan tinh nhuệ của nhóm này, đã thiệt mạng.

Wissam al-Tawil, phó chỉ huy một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan của Hezbollah. Ảnh: Hezbollah Military Media

Ông al-Tawil, chỉ huy mang quân hàm cấp tướng của Hezbollah, bị Israel tiêu diệt trong một cuộc không kích tại miền Nam Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 15km. Đây là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah bị sát hại kể từ khi giao tranh xuyên biên giới giữa phong trào Hồi giáo này và Israel nổ ra hôm 8-10-2023.

Nguồn gốc Radwan

Lực lượng đặc nhiệm Radwan tồn tại ít nhất kể từ năm 2006 với tên ban đầu là “đơn vị can thiệp nhanh” và được huấn luyện để thực hiện những cuộc đột kích nhỏ vào Israel.

Radwan lấy tên theo bí danh của cựu thủ lĩnh Imad Mughniyeh, người bị ám sát ở Syria năm 2008. Dưới sự chỉ huy của ông, đơn vị này từng đóng vai trò nòng cốt trong vụ bắt cóc các binh sĩ Israel năm 2006 dẫn đến bùng phát Chiến tranh Lebanon lần thứ hai trong cùng năm (giữa Israel và Hezbollah).

Nhưng cuộc giao tranh kéo dài 3 tháng qua đánh dấu giai đoạn hoạt động chống Israel tích cực nhất của Radwan kể từ năm 2006.

Mối đe dọa đối với Israel

Các quan chức Israel cho rằng Radwan đang tập trung tấn công miền Bắc Israel và xác định Radwan là mục tiêu hợp pháp.

Chính Radwan đã dẫn đầu trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa Hezbollah với Israel cũng như trong các cuộc tấn công xuyên biên giới trong 3 tháng qua, bắt nguồn từ xung đột giữa Israel và Hamas. Giới phân tích quân sự Israel cho rằng Radwan đã tiến hành sứ mệnh chinh phục vùng Galilee ở phía Bắc Nhà nước Do Thái.

Hezbollah và nhóm Hamas kiểm soát Dải Gaza có chung “nhà bảo trợ” là Iran. Nếu Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm quyết tâm mở rộng chiến tranh, biên giới Israel - Lebanon sẽ là nơi có nhiều khả năng nhất để thực hiện điều đó. Kể từ khi Hamas mở cuộc tấn công đẫm máu vào miền Nam Israel ngày 7-10-2023, có những lo ngại rằng Hezbollah có thể nỗ lực làm điều tương tự. “Lực lượng Radwan quyết tâm tái tạo những gì đã xảy ra vào ngày 7-10 ở phía Bắc Israel. Vì lý do đó, Israel không thể chấp nhận việc cho phép các tay súng Radwan ở lại khu vực biên giới”, Tamir Hayman, một tướng nghỉ hưu từng lãnh đạo tình báo quân đội Israel, nói trong một cuộc phỏng vấn. Hiện cũng có những đồn đoán rằng Radwan triển khai lực lượng ở Cao nguyên Golan với ý đồ mở mặt trận mới với Israel.

Theo tờ Washington Post, mùa xuân năm ngoái, Radwan đã tham gia một cuộc tập trận quân sự công khai hiếm hoi của Hezbollah, “khoe” kho vũ khí quân sự lớn và mô phỏng việc xâm nhập vào lãnh thổ Israel. 

Các nhà lãnh đạo Israel đã nhiều lần nhắc đến đích danh Radwan. Hồi tháng rồi, Tzachi Hanebbi, cố vấn an ninh quốc gia của Israel, phát biểu với truyền thông rằng nước này “không thể chấp nhận lực lượng Radwan đồn trú ở biên giới nữa”. Hôm 7-1, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết “trọng tâm” các hành động của binh sĩ Israel ở Lebanon là đẩy Radwan ra khỏi khu vực biên giới.

Trong những tuần gần đây, giới lãnh đạo Israel liên tục tuyên bố rằng chỉ có hai lựa chọn để khôi phục lại sự bình yên trong cuộc xung đột: một giải pháp ngoại giao sẽ đưa Radwan ra xa khu vực biên giới, hoặc một cuộc tấn công quân sự lớn của Israel nhằm đạt được mục tiêu tương tự.

Cho đến nay, những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo một giải pháp ngoại giao vẫn chưa thành công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8-1 cho biết quốc gia Trung Đông này mong muốn khôi phục an ninh trong khu vực, song cũng sẵn sàng chiến tranh với Hezbollah.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết