18/03/2019 - 08:16

Vì sao bầu cử Ấn Ðộ tốn kém nhất thế giới? 

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông (CMS) có trụ sở tại New Delhi ước tính, cuộc tổng tuyển cử 7 giai đoạn và kéo dài từ ngày 11-4 đến 19-5 tới ở Ấn Ðộ được xem là tốn kém nhất thế giới, dự kiến sẽ “ngốn” khoảng 500 tỉ rupee (tương đương 7 tỉ USD), cao hơn số tiền 6,5 tỉ USD được chi trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ hồi năm 2016.

Cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu hồi năm 2014. Ảnh: EPS

Như vậy, số tiền dành cho cuộc tổng tuyển cử với sự tham gia của khoảng 900 triệu cử tri Ấn Độ trong năm nay sẽ tăng 40% so với con số 5 tỉ USD mà nước này đã chi cho cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Tính ra, nó tương đương 8 USD/cử tri, trong khi Ấn Độ là quốc gia có khoảng 60% dân số sống với mức 3 USD/ngày. “Hầu hết số tiền tăng thêm sẽ được sử dụng cho phương tiện truyền thông xã hội, du lịch và quảng cáo” - N. Bhaskara Rao, Chủ tịch CMS, nói. 

Với số tiền “khủng” như vậy, những hạng mục nào sẽ được chi hiện đang rất được dư luận quan tâm. 

Mua quà cáp. Với hơn 8.000 ứng viên tranh 543/545 ghế trong Hạ viện thì việc giành lấy lòng tin của cử tri đóng vai trò quan trọng và quà cáp là món không thể thiếu. Theo một cuộc khảo sát của Jennifer Bussell, phó giáo sư tại Đại học California (Mỹ), hơn 90% chính trị gia cấp liên bang Ấn Độ cho biết các đồng nghiệp của họ cảm thấy áp lực khi phải trao những món quà như tiền mặt, rượu... Tại một số khu vực, quà tặng thậm chí gồm máy xay sinh tố, tivi và đôi khi cả dê. Năm ngoái, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã tịch thu hơn 1,3 tỉ rupee tiền mặt, vàng, rượu và ma túy trong một cuộc bầu cử ở bang Karnataka.

Theo Bloomberg, các chính trị gia Ấn Độ thường đi khắp đất nước, phát biểu trước người dân địa phương trong suốt chiến dịch tranh cử. Và để thu hút đám đông tham gia, họ có thể bỏ tiền mua những hộp cơm Biryani hoặc cà ri gà vốn có thể quá đắt đối với những người dân thường để tặng họ.

Thuê ứng viên giả. Ủy ban Bầu cử Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo về tình trạng ứng viên giả. Theo đó, một ứng viên có thể dùng tiền để thuê một người có cùng tên với đối thủ để gây nhầm lẫn cho cử tri và chia phiếu bầu, với số tiền có thể lên tới 120 triệu rupee. Ở các bang đông dân như Uttar Pradesh, thủ thuật này đặc biệt hữu dụng.

Xây dựng danh tiếng. Dự kiến, có tới 26 tỉ rupee sẽ được chi cho quảng cáo trong cuộc bầu cử sắp tới, nhiều hơn gấp đôi con số 12 tỉ rupee mà 2 đảng chính tại Ấn Độ chi cho cuộc bầu cử năm 2014. Chỉ riêng trong tháng 2, hơn 40 triệu rupee đã được chi cho quảng cáo chính trị trên mạng xã hội Facebook.

Thuê voi và thuyền. Ngoài các trạm bỏ phiếu ở khu vực đồng bằng, Ấn Độ còn phải thiết lập các trạm bỏ phiếu trên dãy Himalaya với độ cao trung bình so với mực nước biển là 6.000m và một nơi ẩn sâu trong rừng rậm ở Tây Ấn. Năm nay, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ được phân bổ 2,62 tỉ rupee để chuẩn bị cho công tác bầu cử ở những khu vực này và một phần trong số tiền đó có thể dùng để thuê voi mang máy bỏ phiếu điện tử đến các khu vực tương đối khó tiếp cận cũng như thuê thuyền để chở người và vật liệu qua sông Brahmaputra. 

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết