02/03/2009 - 08:11

Vệ tinh “Hằng Nga-1” kết thúc sứ mệnh thăm dò bề mặt Mặt trăng

(TTXVN)- Theo tin từ Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, vào lúc 4 giờ 13 phút chiều (theo giờ Bắc Kinh) ngày 1-3, vệ tinh thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Hằng Nga-1” (Chang’’’’ e-1) đã đâm xuống bề mặt của Mặt trăng, kết thúc sứ mệnh kéo dài 16 tháng. Đây là vụ va chạm chủ động, tại tọa độ 1,5 độ vĩ Nam và 52,36 độ kinh Đông, theo sự điều khiển từ hai trạm giám sát đặt tại tây bắc Trung Quốc.

Ngày 24-10-2007, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt trăng đầu tiên “Hằng Nga-1” bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A từ bệ phóng số 3 ở Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Vệ tinh này có 4 nhiệm vụ chính: chụp ảnh lập thể toàn bộ bề mặt Mặt trăng; xác định sự phân bố 14 nguyên tố của Mặt trăng; xác định độ dày và khối lượng thổ nhưỡng Mặt trăng và nghiên cứu môi trường không gian giữa Mặt trăng và Trái đất. Trong 16 tháng kể từ lúc được phóng lên quỹ đạo Trái đất và tiếp đó bay quanh quỹ đạo Mặt trăng hàng nghìn lần để tiến hành các cuộc thám hiểm khoa học, “Hằng Nga-1” đã gửi về Trái đất những bức ảnh chi tiết bề mặt Mặt trăng.

“Hằng Nga-1” là vệ tinh hiện đại nhất từ trước đến nay do Trung Quốc chế tạo, sử dụng kỹ thuật thay đổi quỹ đạo, đồng thời có thể tiến hành chụp những bức ảnh không gian ba chiều đối với mọi góc cạnh của Mặt trăng.

Chia sẻ bài viết