 |
|
Bìa album “Thời gian để yêu” của Đỗ Bảo. Ảnh: Kimloistudio |
Bốn năm sau thành công CD “Cánh cung”, nhạc sĩ Đỗ Bảo lại thực hiện một CD vẫn mang đậm phong cách âm nhạc của “Bảo pop” nhưng lạ hơn. Đó là album “Thời gian để yêu”. Album này được phát hành vào đầu tháng 10-2008 đã nhanh chóng chiếm được những vị trí hàng đầu trên các trang nghe nhạc trên mạng.
Trong album “Thời gian để yêu” của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nét chung nhất của các bài hát là nói về tình yêu nhưng không rên xiết về những mất mát, nỗi đau; cũng không diễn tả cảm xúc ồn ào khi tình yêu đầy đắm say, hạnh phúc. 12 ca khúc là sự kết nối của nhiều cảm xúc khác nhau về tình yêu: buồn, lãng mạn hoặc tràn đầy niềm vui. Mỗi bài hát giống như một trang sách được mở ra tình cờ, không theo trình tự cụ thể. Người nghe xong có cảm giác quyển tiểu thuyết bằng âm nhạc mô tả suốt một hành trình yêu.
Mở đầu album là ca khúc “Bức thư tình thứ 4”, do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình bày, khơi mào cho những câu chuyện liên tiếp được “kể” bằng nhiều giọng hát với phong cách khác nhau nhưng vẫn toát lên nét đặc trưng âm nhạc của “Bảo pop”.
Hai nữ danh ca Thanh Lam và Hà Trần góp mặt trong album cũng làm nên những bất ngờ. Nghe “Đôi mắt xanh” khiến nhiều người tưởng đến một Thanh Lam của thời 20 tuổi, trẻ trung, khao khát, nồng cháy nhưng đầy lãng mạn. Còn Hà Trần diễn đạt hai ca khúc “Bài ca tháng 6” và “Câu trả lời” như một sự đồng cảm kỳ lạ giữa ca sĩ và nhạc sĩ, lôi cuốn người nghe.
Các ca sĩ Tấn Minh, Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh cùng làm nên chất mới lạ khi trình bày các bài hát “Bức thư tình thứ 3”, “Mây”, “Ngược sáng”, “Chìm trong muôn thuở”... đưa đến người nghe bất ngờ lẫn thú vị. Đặc biệt, ca sĩ trẻ Nguyên Thảo lần đầu tiên hát nhạc của Đỗ Bảo nhưng cũng không kém ấn tượng khi hát hai ca khúc: “Những khung trời khác” và “Thời gian để yêu”. “Thủy chung” giống như tâm sự của một người đàn ông luôn có trách nhiệm với gia đình, được trải lòng bằng giọng ca chín chắn, ngọt ngào của Lê Hiếu. Huy Phạm kể về những “Kỷ niệm” trong album “Thời gian để yêu” được truyền đi lời tâm sự của tác giả.
Album “Thời gian để yêu” hòa âm kết hợp giữa hai phong cách jazz và nhạc cổ điển tạo nét mới cho âm nhạc của Đỗ Bảo. Mỗi người có thể có những đón nhận và có những cảm xúc riêng khi có thời gian nghe hết album này trong một không gian riêng.
DUYÊN KHÁNH