09/07/2022 - 09:04

Ukraine không chấp nhận đổi đất lấy hòa bình 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh) khẳng định nước này không chấp nhận nhượng bộ bất cứ phần đất nào cho Nga để kết thúc chiến tranh.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

“Người dân Ukraine không sẵn sàng cho đi đất đai cũng như không chấp nhận những phần lãnh thổ này thuộc về Nga. Đó là lãnh thổ của chúng tôi”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN ngày 7-7. Khi được hỏi liệu cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc trước cuối năm nay không, Tổng thống Zelensky nói: “Nếu các loại vũ khí mạnh mẽ từ các đối tác đến với chúng tôi đúng lúc và nếu may mắn, chúng tôi có thể giành được nhiều thứ trước cuối năm nay và có thể dừng cuộc chiến này”. Ông Zelensky cũng bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine nhận được từ Mỹ, đồng thời thúc giục phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự để giúp Kiev đối phó với quân đội Nga.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng và không có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ sớm nhượng bộ. Sau khi rút khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev vào giai đoạn đầu, Mát-xcơ-va đang tập trung vào việc giành quyền kiểm soát các khu vực tại phía Đông Ukraine. Các lực lượng Nga hiện đã kiểm soát phần lớn Luhansk và đang tiến về các thành phố ở Donetsk. Hai tỉnh này thuộc vùng Donbass, nơi phe ly khai đã xung đột với quân Chính phủ Ukraine từ năm 2014.

Tuần rồi, CNN tiết lộ các quan chức Nhà Trắng đang dần mất niềm tin vào việc Ukraine có thể giành lại tất cả vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2, ngay cả khi Kiev được trang bị những vũ khí hạng nặng và hiện đại hơn. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, phương Tây đã chuyển cho quốc gia Đông Âu nhiều loại vũ khí như tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, lựu pháo, tên lửa chống hạm và pháo phản lực.

Vũ khí phương Tây bắt đầu “phát huy hiệu quả”

Tổng thống Zelensky vừa “khoe” rằng các loại pháo do phương Tây cung cấp đang phát huy hiệu quả rất mạnh mẽ, giúp Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

“Cuối cùng, Ukraine cũng nhận thấy pháo của phương Tây đang thể hiện uy lực mạnh mẽ. Lực lượng của chúng tôi đã thực hiện những cuộc tấn công đáng chú ý vào các kho đạn dược và những địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của đối phương, qua đó làm giảm đáng kể năng lực tấn công của quân đội Nga”, ông Zelensky phát biểu trên truyền hình ngày 7-7. Phía Kiev cũng đã công bố đoạn video về cái gọi là cuộc pháo kích thành công vào một kho đạn dược của Nga ở phía Đông Ukraine, nhưng không nêu địa điểm cụ thể.

Theo Jack Watling, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Lực lượng Hỗn hợp Hoàng gia Anh, lô vũ khí phương Tây ban đầu viện trợ cho Ukraine thiếu tính hệ thống, do vậy Kiev sở hữu những loại thiết bị đòi hỏi đạn dược, phụ tùng và quy trình huấn luyện khác nhau, gây ra một số vấn đề ngắn hạn cho bộ chỉ huy Ukraine, làm chậm trễ quá trình triển khai và khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp. “Vài tuần gần đây, các nước đã nhận ra cần sự ủng hộ mang tính hệ thống hơn. Vì vậy, họ đã chuyển giao vũ khí nhất quán hơn cho Ukraine cũng như các loại khí tài như pháo phản lực Himars. Và điều này tạo ra khác biệt về mặt chiến thuật”, Watling nhận định.

Tuy nhiên, tờ Guardian dẫn lời chuyên gia Watling đánh giá kho vũ khí giới hạn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng nghĩa các nước phương Tây sẽ phải huy động ngành công nghiệp quốc phòng của mình nếu muốn tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine, cũng như tránh sa vào cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

HẠNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết