11/12/2013 - 10:20

Ukraina vẫn “nóng”

Hôm 9-12, lực lượng cảnh sát chống bạo động Ukraina được cho là đã xông vào trụ sở và lấy đi các máy chủ của đảng Tổ quốc đối lập (của cựu Thủ tướng Yulia Tymoschenko, người đang thụ án vì tội lạm dụng quyền lực) ở Thủ đô Kiev. Nhiều đài phát thanh thân phe đối lập cũng đã bị bao vây và phong tỏa, khiến các cơ quan này tê liệt. Tuy nhiên, phía cảnh sát phủ nhận các cáo buộc trên.

Cảnh sát chống bạo động lập hàng rào trước những người biểu tình tại Kiev hôm 9-12. Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, cảnh sát bắt đầu dỡ bỏ các hàng rào và 3 khu lều trại do người biểu tình dựng lên nhằm cản lối vào tòa nhà chính phủ, nơi những người biểu tình đã chiếm lấy và biến thành "căn cứ" từ một tuần nay. Dù đã bị đẩy lùi, khoảng 2.000 người chống đối chính phủ vẫn tập trung tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev ngày 10-12.

Tòa án Ukraina đã yêu cầu những người biểu tình phải rời khỏi tòa nhà chính phủ vào ngày 9-12. Do đó khi điện bị cắt tại tòa nhà này vào hôm qua, những người biểu tình đã bỏ đi do lo ngại cảnh sát bố ráp, song vài giờ sau họ quay trở lại. Sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động được trang bị đến tận răng đã làm dấy lên lo ngại xảy ra đụng độ bởi những người biểu tình cũng tự trang bị thanh kim loại và chai lọ.

Từ việc phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và quay sang gần gũi với Nga, những người biểu tình thân phương Tây đã phát động kế hoạch lật đổ chính phủ. Trong cuộc điện đàm hôm 9-12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục ông Yanukovych "cần lập tức hạ nhiệt căng thẳng và bắt đầu đối thoại với các lãnh đạo đối lập". Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Yanukovych đã chấp nhận gặp 3 người tiền nhiệm là Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma và Viktor Yushenko vào hôm qua để thảo luận những vấn đề gai góc mà nước này đang phải đối mặt. Ông Yanukovych nhấn mạnh rằng "hội nghị bàn tròn" toàn dân theo sáng kiến của ông Kravchuk có thể trở thành diễn đàn để chính quyền và phe đối lập tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, hiện phe đối lập vẫn chưa quyết định liệu có tham gia diễn đàn này hay không.

Cũng trong nỗ lực giúp "hạ nhiệt căng thẳng", Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Catherine Ashton và trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland sẽ có cuộc gặp với giới lãnh đạo Ukraina cũng như thủ lĩnh các đảng đối lập vào hôm nay (11-12) tại Kiev.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết