Hôm 8-2, Chính phủ Úc đã bác bỏ đơn xin lưu trú của khoảng 20.000 người nước ngoài như một phần trong nỗ lực ngăn chặn việc dân ngoại quốc tìm cách ở lại xứ chuột túi thông qua các khóa học ngắn hạn.
Theo Bộ trưởng Nhập cư Chris Evans, những sửa đổi trong quy chế cấp phép lưu trú cho người nước ngoài bắt nguồn từ việc tăng đột biến số lượng người Úc gốc Ấn và tình trạng xảy ra hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào sinh viên Ấn Độ thời gian gần đây. Bên cạnh đó, là việc hàng chục ngàn người nước ngoài đang tham gia những khóa học ngắn hạn như kế toán, làm tóc và nấu ăn để được thường trú tại Úc. Nguyên tắc cấp phép mới sẽ ưu tiên cho những người nhập cư trình độ cao và có khả năng tiếng Anh tốt hơn.
Việc siết chặt qui định nhập cư được cho là sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút du học sinh châu Á, nguồn thu ngoại tệ lớn thứ tư của Úc.
THUẬN HẢI (Theo AFP)