02/11/2016 - 10:22

Úc - Indonesia xem xét tuần tra chung ở Biển Đông

Nhật-Ấn mở rộng cơ hội hợp tác

Một sự kiện khác đáng chú ý trong đầu tháng này là kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 11 và 12-11. Giới quan sát cho biết mục tiêu của chuyến đi là nhằm tăng cường quan hệ quân sự song phương trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Đông và Ấn Độ Dương.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi sẽ yết kiến Nhật hoàng Akihito và tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. Trong chuyến thăm Nhật hồi năm 2014, hai nhà lãnh đạo đã nâng cấp mối quan hệ song phương thành "đối tác chiến lược và đặc biệt toàn cầu". Còn trong chuyến thăm sắp tới, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hội nghị là dịp để hai Thủ tướng trao đổi sâu hơn về quan hệ hai nước, các vấn đề khu vực và tình hình thế giới. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác hành động trên diện rộng theo định hướng giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết