18/12/2020 - 20:03

Úc có Bộ trưởng Thương mại mới

Ngày 18-12, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan làm Bộ trưởng Thương mại mới của nước này.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10 năm nay, sau khi Úc đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann làm ứng viên cho chức Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Cuộc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Úc với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất nước này, gia tăng căng thẳng trong năm nay. Ít nhất 13 ngành của Úc đã phải chịu thuế hoặc một số hình thức gián đoạn, gồm lúa mạch, thịt bò, than, đồng, bông, tôm hùm, đường, gỗ, du lịch, trường đại học, rượu, lúa mì và len. Ước tính xuất khẩu nông sản của Úc đã bị thiệt hại 3,5 tỉ AUD (2,45 tỉ USD) trong năm nay do căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang và tình trạng đóng cửa biên giới trên toàn cầu để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan.

ĐẶNG ÁNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết