27/05/2016 - 20:34

Tuyển sinh 2016 bậc trung cấp có khởi sắc?

Hơn một tháng nữa, học sinh sẽ bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Thời điểm này, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, các cơ sở đào tạo nói chung, trường trung cấp nói riêng còn thêm nỗi lo tuyển sinh đầu vào. Trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nhiều điểm mới được điều chỉnh, bổ sung quy chế năm 2016. Trong số các điểm mới có quy định: Sau khi có kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường (có căn cứ xét tuyển ĐH) xây dựng phương án xét tuyển. Đối với các trường CĐ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tốt nghiệp THPT (đồng nghĩa với việc không quy định điểm sàn CĐ như những năm trước).

Ngày hội tuyển sinh – hướng nghiệp 2016 ở Trường ĐH Cần Thơ, phần lớn học sinh ở ĐBSCL quan tâm tìm hiểu chỉ tiêu, ngành nghề bậc CĐ, ĐH của các trường.

Theo cán bộ quản lý giáo dục, quy định này giúp các trường CĐ có điều kiện cải thiện nguồn tuyển sinh, nhưng vô hình trung lại đẩy các trường trung cấp, nghề tiếp tục lâm cảnh khốn khó tìm nguồn tuyển. Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, cho biết: "Vài năm trở lại đây, nguồn tuyển sinh của các trường trung cấp nói chung, của trường nói riêng hết sức khó khăn. Với quy định tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, các trường CĐ được phép tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, khiến các trường trung cấp khó lại càng khó tuyển sinh hơn". Qua thống kê của Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, hai năm học gần đây, chỉ tuyển được vài trăm học sinh (trong khi tổng chỉ tiêu tuyển khoảng 1.000 học sinh). Ngay cả các trường CĐ có đào tạo bậc trung cấp cũng khó tránh khỏi lo lắng về nguồn tuyển. Theo Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, việc không quy định điểm sàn bậc CĐ giúp các trường chủ động hơn trong tuyển sinh và chọn được thí sinh khá, giỏi nhưng các ngành trung cấp sẽ khó tuyển, bởi lẽ hiện nay, học sinh, phụ huynh vẫn "chuộng" bằng cấp nên sẽ có trường hợp cố gắng "vào học cho bằng được" ngành CĐ ở trường CĐ hoặc trường ĐH (công lập lẫn ngoài công lập) có đào tạo bậc CĐ. Còn nhớ buổi Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Trường ĐH Tây Đô tổ chức tháng 4-2016, một số học sinh các trường THPT ở ĐBSCL đặt vấn đề: Nếu sức học của học sinh chỉ đủ điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT thì có thể học CĐ, ĐH ở trường? Đại diện Ban tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Tây Đô trả lời: "Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT sẽ được xét tuyển vào các ngành bậc CĐ của trường".

Sau khi "khai tử" kỳ thi 3 chung và tổ chức kỳ thi "hai trong một" vào năm 2015, Bộ GD&ĐT đã liên tục điều chỉnh, bổ sung những điểm mới vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ sao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Sự thay đổi này, dù ít hay nhiều thì luôn có tác động lớn đối với xã hội, nhất là với phụ huynh, học sinh và cơ sở đào tạo. Công bằng mà nói, những thay đổi của Bộ GD&ĐT để hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các trường. Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến từ cán bộ quản lý đào tạo các trường, quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CĐ là tốt nghiệp THPT khiến cơ sở đào tạo trung cấp khó khăn về nguồn tuyển hơn. Đó là chưa kể đến chất lượng đầu vào bậc CĐ ở các trường ĐH, CĐ có sụt giảm?! Đành rằng, trong cuộc đua tuyển sinh, "thương hiệu" từng trường sẽ góp phần thu hút lượng lớn thí sinh, nhưng liệu có đạt như mong muốn trong khi phụ huynh, học sinh còn nặng tư tưởng "chuộng" học ĐH, CĐ.

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết