22/03/2009 - 09:37

Quảng Ngãi:

Tuyên phạt hơn 113 năm tù giam dành cho 19 bị cáo phạm tội tại Khu kinh tế Dung Quất

Ngày 20-3, tại hội trường UBND xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với 20 bị cáo. Trong đó 15 bị cáo gồm: Trần Anh Thảo (sinh năm 1985), Ngô Văn Lâm (1986), Nguyễn Hữu Hiên (1989), Nguyễn Thanh Bình (1984), Đậu Xuân Bằng (1984), Vũ Đình Hưng (1988), Lê Minh Quang (1986), Phạm Đức Anh (1986), Đinh Văn Duy (1988), Vũ Văn Ban (1988), Hà Ngọc Bảo (1983), Phạm Đình Dương (1983), Phạm Văn Hoạt (1987), Trần Văn Bảy (1989), Ngô Đăng Thông (1986) phạm các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”; 4 bị cáo Nguyễn Văn Tài (1982), Lường Viết Hoàng (1989), Hoàng Văn Yên (1987), Lưu Hùng Cường (1989) phạm tội “Hủy hoại tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”; và bị cáo Trần Mạnh Hà (1972) phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Tòa đã tuyên phạt 19 bị cáo với tổng mức án tù giam lên đến 113 năm, 01 tháng. Riêng bị cáo Lê Minh Quang (1986), áp dụng điều 227 Luật Tố tụng Hình sự, Tòa tuyên bố Lê Minh Quang không phạm tội như Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố, trả tự do cho Quang tại phiên tòa.

Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận tất cả các hành vi vi phạm pháp luật. Tòa đã tuyên phạt tù giam đối với bị cáo Trần Anh Thảo- 7 năm, 2 tháng; các bị cáo: Ngô Văn Lâm, Nguyễn Hữu Hiên, Phạm Đình Dương- 7 năm tù; Nguyễn Thanh Bình, Vũ Đình Hưng, Vũ Văn Ban, Phạm Văn Hoạt, Trần Văn Bảy- 5 năm tù; Đậu Xuân Bằng- 4 năm, 6 tháng tù; Phạm Đức Anh, Hà Ngọc Bảo - 4 năm, 10 tháng tù, Đinh Văn Duy- 4 năm, 8 tháng tù; Ngô Đăng Thông- 4 năm, 01 tháng tù; Nguyễn Văn Tài- 4 năm tù, Lường Viết Hoàng, Hoàng Văn Yên, Lưu Hùng Cường,Trần Mạnh Hà- 2 năm, 9 tháng tù giam.

Hàng trăm cán bộ, nhân dân dự phiên tòa đã cho rằng Tòa án đã xét xử nghiêm minh nhằm răn đe đối với các đối tượng coi thường pháp luật, góp phần hạn chế và ổn định tình hình trật tự an ninh, an toàn xã hội tại Khu kinh tế Dung Quất.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Chia sẻ bài viết