Ngày 4-11, cảnh sát Mỹ và Mexico cho biết họ đã phối hợp bắt giữ lượng cần sa lớn kỷ lục buôn lậu xuyên qua đường hầm dài 548 m, liên kết giữa thành phố Tijuana, gần biên giới của Mexico, với thành phố San Diego, bang California của Mỹ. Đường hầm này được thiết kế tinh vi, trang bị các hệ thống chiếu sáng, thông gió và đường ray thô sơ. Có điều đây không phải là đường hầm vận chuyển ma túy đầu tiên bị phát hiện.
Đường hầm trên bị phát hiện sau khi các nhân viên điều tra lần theo dấu vết của một đầu xe kéo đáng ngờ ở quận Otay Mesa của San Diego. Các nhân viên an ninh Mỹ đã bắt giữ hai vợ chồng trên xe và phát hiện 10 tấn cần sa. Sau đó họ lục soát nhà kho, nơi chiếc xe này đã đến, và phát hiện thêm 16 tấn cần sa, đồng thời tìm được đầu cuối của đường hầm trong một căn phòng nhỏ. Đường hầm này có đường kính khoảng 1,2 m. Chính quyền Mexico sau đó được thông báo và nhanh chóng phát hiện đầu kia của đường hầm ở khu vực biên giới, vốn lâu nay từng là điểm trung chuyển lớn ma túy và người nhập cư bất hợp pháp. Quân đội Mexico cho biết lối vào đường hầm đã được ngụy trang như một xí nghiệp và được đặt cách đường biên giới Mỹ-Mexico khoảng 50 m. Các binh sĩ Mexico phát hiện thêm 4,5 tấn cần sa trong nhà kho này.
 |
|
Lực lượng an ninh Mỹ bắt giữ lượng cần sa trong đường hầm. Ảnh: EPA |
Theo các quan chức Mỹ, đây là lần đầu tiên cảnh sát Mỹ phối hợp với cảnh sát Mexico bắt giữ một lượng ma túy lớn như vậy. Nhưng đây không phải đường hầm vận chuyển ma túy xuyên biên giới Mỹ-Mexico duy nhất, mà đã có tới 125 đường hầm bị phát hiện từ trước đến nay, trong đó có 75 đường hầm bị “lộ diện” trong 4 năm qua, đa phần là ở California và Arizona giáp giới Mexico. Tuy nhiên, rất ít đường hầm trong số đó thực sự đi vào hoạt động, bởi vì hầu hết đều bị phát hiện trước khi hoàn tất. Đầu năm 2006, các quan chức Mỹ cũng cho biết họ đã khám phá được một đường hầm dài hơn 700 m, cũng chạy từ Tijuana sang Otay Mesa. Đây được xem là đường hầm dài nhất bị phát hiện từ trước đến nay.
Tijuana được xem là cửa ngõ quan trọng nhất của bọn buôn lậu ma túy từ Mexico sang Mỹ. Trong tháng 10 năm nay, giới chức Mexico cho biết họ đã tịch thu hơn 100 tấn cần sa, trị giá hơn 340 triệu USD.
Sau khi phát hiện đường hầm trên, Giám đốc Cơ quan thực thi lệnh nhập cư và hải quan Mỹ (ICE) John Morton tuyên bố: “Ngày 4-11 là ngày tồi tệ nhất đối với các băng nhóm buôn lậu”. Người phát ngôn ICE Lauren Mack nói thêm rằng việc bắt giữ này là thành tích lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bà Mack tính lượng cần sa bị bắt giữ khoảng 20 triệu USD.
Chính quyền Mexico cũng đề cao vụ phát hiện vừa qua như một thành tích nổi bật trong cuộc chiến chống ma túy.
Tuy nhiên, nhà bình luận Sara Miller Llana của báo Csmonitor (Mỹ) đặt vấn đề thành công này liệu có hạn chế được nguồn ma túy từ Mexico tuồn vào Mỹ? Llana nói: “Các vụ bắt giữ vũ khí, tiền và ma túy, cũng như các vụ bắt giữ trùm buôn lậu ma túy luôn được chính quyền xem là dấu hiệu của sự thành công. Thế nhưng, thành công ấy vẫn chưa thể giúp chấm dứt tình trạng bạo lực đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở Mexico, bởi nó vẫn chưa phá vỡ được cấu trúc tổng thể của các tổ chức tội phạm”.
N. KIỆT (Theo AFP, Csmonitor, WSJ)