 |
Chuẩn tướng Zaher al-Sakat. Ảnh: Telegraph |
Hiện có nhiều ý kiến cho rằng việc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đồng ý giao nộp và phá hủy kho vũ khí hóa học của họ dưới sự kiểm soát quốc tế, thì câu chuyện về số vũ khí bị cấm ở Syrie sẽ kết thúc, tuy nhiên một vị tướng từng phục vụ trong quân đội Syrie lại không nghĩ vậy.
Theo tờ Telegraph của Anh hôm 21-9, cuộc phỏng vấn Chuẩn tướng Zaher al-Sakat- cựu chỉ huy về vũ khí hóa học của quân đội Syrie- mới đây cho thấy ông Assad đã từng bước chuyển sang sử dụng vũ khí hóa học sau khi phe nổi dậy tràn vào hai thành phố lớn nhất nước này là Damas và Aleppo hồi mùa hè năm rồi, mặc dù nhà lãnh đạo Syrie đã nhiều lần phủ nhận.
Trong vai trò là sĩ quan chỉ huy khoa học thuộc Đơn vị số năm của quân đội Syrie, ông al-Sakat từng quản lý các hoạt động liên quan tới vũ khí hóa học tại tỉnh Deraa ở phía Nam, nơi khởi nguồn của cuộc nổi dậy hồi tháng 3-2011. Tại đây, ông cũng đã chứng kiến những hoạt động đầu tiên về việc sử dụng vũ lực cũng như "những chiêu trò bẩn thỉu" đối với những người biểu tình hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tuần rồi, Chuẩn tướng al-Sakat cáo buộc chính quyền Damas đã sử dụng mọi cách nhằm thủ tiêu phe nổi dậy. Đáng chú ý, ông al-Sakat tiết lộ đã 3 lần nhận được lệnh sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Lần đầu tiên là hồi tháng 10-2012, song ông đã không thực hiện theo yêu cầu, và hai lần sau cũng vậy.
Al-Sakat cho biết cả ba mệnh lệnh trên đều yêu cầu ông sử dụng một hỗn hợp gồm phosgene và hai hóa chất khác để tấn công các mục tiêu dân thường ở một số quận do phe nổi dậy kiểm soát. Song lợi dụng lúc đêm tối, ông al-Sakat đã thay thế các hộp hóa chất đó bằng nước và chất tẩy pha loãng, vốn vẫn cho mùi tương tự như vũ khí hóa học nhưng vô hại. Theo ông, hai vụ đầu tiên đã qua mặt được chính quyền Damas và chính điều này đã cứu sống hàng trăm trẻ nhỏ cũng như dân thường. Tuy nhiên, đến sau lần thứ 3 vào tháng giêng vừa rồi, các chỉ huy của ông tỏ ra nghi ngờ vì không thấy người chết trong các cuộc tấn công và từ đó, al-Sakat bắt đầu lên kế hoạch trốn sang Jordanie và hiện đang sống lưu vong tại đây.
Chuẩn tướng al-Sakat cũng khẳng định rằng dù chính quyền Assad một mực phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng tất cả các mệnh lệnh yêu cầu ông sử dụng vũ khí hóa học "đều do chính Tổng thống Assad đưa ra". Ông al-Sakat còn tin rằng hiện nay vũ khí hóa học ở Syrie đã được sử dụng đến 34 lần, chứ không chỉ là con số 14 như các cơ quan tình báo quốc tế công bố. Tuy nhiên, có những vụ số người chết rất ít, hoặc thậm chí không có. Dù đã bị quốc tế cấm sử dụng từ những năm 1920 nhưng hợp chất phosgene vẫn ít nguy hiểm hơn sarin- loại khí độc mà tuần qua Liên Hiệp Quốc xác nhận đã được sử dụng trong vụ tấn công ở vùng Ghouta thuộc ngoại ô Damas hôm 21-8.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, dẫn các thông tin tình báo, Chuẩn tướng al-Sakat còn cáo buộc nhà lãnh đạo Syrie đang lẫn tránh các điều kiện được đặt ra trong thỏa thuận Nga-Mỹ về việc phá hủy kho vũ khí hóa học khi lén lút chuyển số vũ khí trên cho các đồng minh của họ như phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban và Iran.
THANH BÌNH (Tổng hợp)
Thông điệp Nga gửi cho ông Assad
Hôm 21-9, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết Nga có thể ngừng ủng hộ Tổng thống Assad nếu nhận thấy ông này không thực hiện đúng theo cam kết trao quyền kiểm soát vũ khí hóa học cho quốc tế. Dù vậy, ông Ivanov cũng tái khẳng định sự phản đối bấy lâu của Mát-xcơ-va về việc phương Tây can thiệp quân sự vào Syrie, hành động mà ông cho là sẽ tiếp tay cho các tay súng thân al-Qaeda. |