29/04/2025 - 19:18

Tuổi trẻ khát khao cống hiến 

Xuất thân trong gia đình truyền thống cách mạng, ông nội là liệt sĩ, ông bà ngoại, cha và 4 người cậu, dì đều là đảng viên, anh Nguyễn Phạm Quốc Anh - Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô, càng biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước và trân quý giá trị của hòa bình. Kế thừa truyền thống gia đình, Quốc Anh không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, cống hiến xây dựng quê hương.

Cũng như Quốc Anh, với tinh thần khát khao cống hiến, tuổi trẻ TP Cần Thơ xung kích, tiên phong trong học tập, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng, thi đua khởi nghiệp, xây dựng thành phố ngày thêm giàu đẹp.

 

Tiếp nối truyền thống

Tại Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy), Thạc sĩ Nguyễn Phạm Quốc Anh - Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô, dẫn lại câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, trước khi bắt đầu hành trình đến với các địa chỉ đỏ vào đầu tháng 4-2025.

Thông qua phong trào tình nguyện, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND thành phố trao cờ lệnh cho tuổi trẻ thành phố khởi động Tháng Thanh niên năm 2025.

Ông nội của Quốc Anh hy sinh năm 1972 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ác liệt, qua lời kể của cha, Quốc Anh càng tự hào và nguyện tiếp bước truyền thống gia đình, nỗ lực học tập và làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng, xây dựng quê hương đất nước. Trong 4 năm học ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Tây Đô), Quốc Anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Kỹ năng cộng đồng SCV”, với hàng chục chương trình tình nguyện, như hiến máu tình nguyện, giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa xây nhà, đắp đường qua những chiến dịch tình nguyện hè hay những chuyến thăm trẻ mồ côi ở các mái ấm, cùng nhiều hoạt động giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm, kết nối tìm việc cho các sinh viên tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, năm 2014, Quốc Anh được tuyển dụng làm cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 9-2019, anh chuyển công tác về làm Phó Bí thư Đoàn trường, rồi Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô (từ tháng 9-2024 đến nay). Với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều mô hình, phần việc được Đoàn trường triển khai gắn với xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Từ năm 2022 đến tháng 3-2025, các cấp bộ Đoàn trường đã tổ chức hơn 600 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, thu hút hơn 14.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia. Ðoàn trường đã thực hiện 21 công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng. Các công trình tập trung xây dựng, tu sửa cầu nông thôn, nhà ở, trường mẫu giáo, bảo vệ môi trường và các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Không chỉ là “hạt nhân” khơi dậy phong trào tình nguyện, Quốc Anh không ngừng học tập để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2019, anh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hiện đang học đại học (văn bằng 2) chuyên ngành Tâm lý học (tại Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh). Với những thành tích tiêu biểu, năm 2021, Quốc Anh vinh dự được Thành đoàn tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc” và “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”. Quốc Anh chia sẻ: “Được sống và học tập trong thời bình, độc lập, tự do, tôi luôn ra sức học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn để có thể cống hiến, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của bản thân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, đem đến những giá trị tốt nhất cho xã hội”.

Giữa tháng 4-2025, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Viện, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế - Phát triển chiến lược, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. Nhiều năm qua, anh Viện cùng Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai nhiều hoạt động tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Tiêu biểu như đã triển khai thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện về an toàn giao thông; phối hợp lực lượng Công an TP Cần Thơ tổ chức các chuyên đề tuyên truyền “Nâng cao kiến thức phòng, chống ma túy trong môi trường học đường” cho hơn 9.500 lượt ĐVTN. Hằng năm, Đoàn trường thực hiện các công trình như “Thắp sáng đường quê”, “Vì trường đẹp cho em”, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng/năm. Hoàng Viện bộc bạch: “Là người trẻ thừa hưởng những thành quả từ hòa bình, độc lập, tự do, tôi càng ý thức phấn đấu học tập và làm việc; đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống nhằm định hướng, dẫn dắt các bạn trẻ sống đẹp, sống có ích, cùng tham gia xây dựng quê hương, đất nước”.

Chung tay xây dựng thành phố phát triển

Lễ khởi công căn nhà “Khăn quàng đỏ” do Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Ninh Kiều tổ chức tại gia đình em Trương Minh Tuyết ở khu vực 5, phường An Bình (quận Ninh Kiều), diễn ra trong không khí ấm cúng. Căn nhà có diện tích 36m2, với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng, do Ủy ban MTTQVN quận và Quận đoàn vận động xã hội hóa.

Thông qua phong trào tình nguyện, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ tiếp nhận các nguồn hỗ trợ thực hiện công trình phúc lợi trong Tháng Thanh niên năm 2025.

Em Tuyết là học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Ngọc Quế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bà Mai Thị Thu Cúc (mẹ em Tuyết) chia sẻ: “Ba năm qua, chồng tôi bị bệnh, không thể lao động. Tôi nhận rửa chén thuê hoặc phụ giúp việc nhà, với tiền công khoảng 200.000 đồng/ngày. Công việc bấp bênh, trong khi căn nhà đang ở xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy khi được hỗ trợ cất nhà, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Theo chị Phạm Thái Thu, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, với tinh thần “ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công”, tuổi trẻ quận tích cực tham gia phong trào xóa nhà tạm, dột nát, xem đây là việc làm thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ nhân dân. Cùng với xây nhà, trong Tháng Thanh niên năm 2025, các cấp bộ Đoàn quận còn thực hiện 29 công trình thanh niên, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Các công trình tập trung hỗ trợ an sinh xã hội: thăm và tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt...

Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, thông qua “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, Tháng Thanh niên, từ năm 2008 đến nay, tuổi trẻ thành phố luôn phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, như dự án xóa cầu tạm, dự án nâng cấp đô thị, bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, ngôi nhà khăn quàng đỏ, thắp sáng các tuyến đường, với 1.082 công trình và hơn 22.000 phần việc, làm lợi cho cộng đồng hơn 200 tỉ đồng. Lực lượng ĐVTN cũng đã thực hiện được 2.845 đề tài nghiên cứu khoa học, giá trị làm lợi 17 tỉ đồng; hướng dẫn 5.046 lượt ĐVTN lập và thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế. Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố đã ký kết với các đối tác hỗ trợ cho hơn 20 nhóm khởi nghiệp của ĐVTN...

Riêng Tháng Thanh niên năm 2025, diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thành đoàn chọn chủ đề “Thanh niên Cần Thơ tự hào, vững tin theo Đảng”. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 2.142 công trình, phần việc thanh niên các cấp, tập trung tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Các cấp bộ Đoàn tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN bằng nhiều hình thức (tọa đàm, diễn đàn, hành trình về nguồn), gắn với các hoạt động thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, từ tháng 3-2025, tuổi trẻ thành phố đã phát động mô hình “Bình dân học vụ số”, chỉ đạo thành lập 22 tổ “Bình dân học vụ số”, qua đó giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ số trong cuộc sống; tham gia xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Có thể thấy, tinh thần 30-4 không chỉ qua những thước phim lịch sử, mà đang hiện hữu trong từng hành động, hoài bão của thế hệ trẻ - những người đang viết tiếp bản anh hùng ca thời đại bằng niềm tin và khát vọng cống hiến.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết