11/11/2012 - 09:20

Tuổi mãn kinh của mẹ liên quan đến khả năng thụ thai của con gái

Ảnh: medpagetoday 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch mới đây phát hiện tuổi mãn kinh của mẹ có thể giúp dự báo khả năng thụ thai của con gái. Theo đó, so với những người có mẹ mãn kinh trễ, nhóm có mẹ mãn kinh sớm có số lượng trứng trong buồng trứng ít hơn đáng kể, dẫn đến cơ hội thụ thai của họ cũng thấp hơn.

Theo các nhà khoa học, số lượng trứng còn lại trong buồng trứng ảnh hưởng nhiều đến khả năng thụ thai tự nhiên của họ. Hơn nữa, cả số lượng và chất lượng của trứng đều suy giảm khi cơ thể bắt đầu lão hóa.

Nhằm giúp phụ nữ có thể tự đánh giá khả năng sinh sản của mình, các chuyên gia ở Bệnh viện Đại học Copenhagen tiến hành nghiên cứu sức khỏe sinh sản của 527 phụ nữ trong độ tuổi 20 – 40. Họ được chia thành 3 nhóm: nhóm có mẹ mãn kinh sớm (trước 45 tuổi), nhóm có mẹ mãn kinh bình thường (46-54 tuổi) và nhóm có mẹ mãn kinh muộn (sau 55 tuổi).

Các chuyên gia tập trung xem xét hai phương pháp cho phép xác định số lượng trứng trong buồng trứng là số lượng nang hang vị (AFC) và hàm lượng hoóc-môn Mullerian (AMH) – chỉ báo về dự trữ của buồng trứng. Họ nhận thấy cả AMH và AFC ở nhóm 1 đều giảm nhanh hơn so với nhóm 3. Cụ thể, hàm lượng AMH ở 3 nhóm trung bình giảm lần lượt là 8,6%; 6,8% và 4,2% mỗi năm; còn hàm lượng AFC thì giảm lần lượt là 5,8%; 4,7% và 3,2%. Kết luận này được rút ra sau khi nhóm nghiên cứu đã tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản những người tham gia nghiên cứu, như thói quen hút thuốc lá, sử dụng thuốc ngừa thai, tuổi tác và thể trọng.

"Phát hiện của chúng tôi ủng hộ giả thuyết cho rằng khả năng dự trữ của buồng trứng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm nhiều cuộc nghiên cứu sâu trong thời gian dài" - Tiến sĩ Janne Bentzen, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng tình trạng ít trứng hơn không có nghĩa là người đó sẽ có ít con hơn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Valentine Akande, bác sĩ tư vấn phụ khoa kiêm phát ngôn viên của Hiệp hội sinh sản Anh, cho rằng các chị em không nên quá lo lắng nếu mẹ của họ là người mãn kinh sớm. "Có nhiều điều khác nhau trong cơ thể phụ nữ, một số người sẽ có nhiều trứng hơn trong khi số khác thì ít hơn. Hiện không có phương pháp xét nghiệm nào có thể dự đoán chính xác khả năng sinh sản. Do đó, lời khuyên cho chị em vẫn là càng cố mang thai sớm thì càng thành công". Theo ông, phụ nữ dễ thụ thai nhất là khi họ đang trong độ tuổi từ 18-31".

HOÀNG ĐIỂU (Theo Examiner, BBC)

Chia sẻ bài viết