26/09/2008 - 07:10

TP Hồ Chí Minh:

Tử hình tên giết người, gây rối trật tự nơi công cộng

Ngày 25-9, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra trên địa bàn phường Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh do bị cáo Nguyễn Thịnh và đồng bọn thực hiện ra xét xử sơ thẩm. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thịnh (20 tuổi, ngụ Q.1, TP.Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “Giết người”, Nguyễn Ngọc Trung (20 tuổi, ngụ Q.1) 1 năm 6 tháng tù, Đỗ Văn Để (18 tuổi) và Nguyễn Sơn Hà (18 tuổi) cùng mức án 1 năm tù, cùng về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Theo cáo trạng, 1 giờ sáng ngày 12-1-2008 khi Lê Thành Tài điều khiển xe máy chở Đỗ Văn Để đi ngang qua nhà thờ Thánh Gia đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1 thì bị một số thanh niên ở khu vực nhà thờ Thánh Gia chặn đánh. Về nhà, Tài đem chuyện mình bị đánh kể cho các tên Nguyễn Thịnh (tự khỉ già), Nguyễn Anh Tân, Lê Gia Bảo, Trung, Hà, Để. Nghe xong, Thịnh kêu Tân lấy xe máy chở Tài về nhà lấy hung khí gồm dao và ống tuýp sắt mang đi trả thù. Đến 1 giờ 20 phút sáng cùng ngày, phát hiện đám thanh niên trên đang ngồi nhậu dưới chân Cầu Kiệu (Q.3), cả nhóm vớ lấy hung khí gồm: dao, ống tuýp sắt, gạch thẻ xông vào đánh chém tới tấp, đám thanh niên đang nhậu bỏ chạy tán loạn, riêng Nhân Bảo Tuấn và Nguyễn Minh Nhật bị thương nặng. Sau đó, cả bọn Dũng kéo về trước hẻm 212 đường Nguyễn Văn Nguyễn (Q.1) uống bia mừng “chiến thắng”. Cuộc nhậu đang hăng thì Trương Hoàng Chung (24 tuổi) chở bạn gái là Nguyễn Thị Cẩm Thúy đến gặp Để cùng đồng bọn hỏi tại sao đánh Chung. Lời qua tiếng lại, không nói không rằng, các tên Hà, Thịnh, Trung, Để xông vào đánh Chung. Sẵn có dao đang thủ trong người, Thịnh liền rút ra đâm nhiều nhát vào lưng và ngực Chung khiến nạn nhân chết trước khi đưa đi cấp cứu.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết