26/03/2015 - 20:45

Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng

Bài cuối: VUN ĐẮP LÝ TƯỞNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Trải qua 84 năm hình thành và phát triển, tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò trong việc bồi dưỡng lòng yêu nước, hình thành, vun đắp lý tưởng sống, góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, nhiều phong trào, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện có bước phát triển sâu rộng, trở thành dòng chảy chủ đạo trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thành phố. Đó chính là môi trường thực tiễn giáo dục và rèn luyện người trẻ sống có hoài bão, lý tưởng cống hiến vì đất nước…

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Ngô Thị Nay nằm trong con hẻm ở đường Phạm Ngũ Lão (quận Ninh Kiều) cuối tuần bỗng trở nên rôm rả bởi tiếng nói cười nhiều bạn trẻ. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường vẫn thường đến tặng quà, thăm hỏi Mẹ. Tuy sức khỏe hơi yếu nhưng Mẹ vui vẻ trò chuyện và kể cho con cháu nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu. 16 tuổi, Mẹ tham gia Hội Phụ nữ cứu quốc. Sau vài năm Mẹ được điều chuyển sang làm cán bộ an ninh huyện Trần Văn Thời rồi rút lên làm cán bộ An ninh Tây Nam Bộ vào năm 1973. Đối mặt với hiểm nguy, nhưng Mẹ một lòng sắt son theo Đảng. Mẹ chia sẻ: "Chồng, con của Mẹ lần lượt lên đường đi chiến đấu rồi hy sinh, đau đớn lắm, nhưng mẹ rất tự hào về chồng và con của mình. Giờ đây, nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ và sự gần gũi của địa phương, mẹ cảm thấy rất ấm lòng".

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nay ở khu vực 3, phường An Hòa. Ảnh: Q. THÁI

Các bạn bày tỏ, chính những câu chuyện về sự kiên trung, anh dũng của thế hệ cha ông đi trước đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn bản chất của chiến tranh và càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, từ đó khơi dậy lên niềm tự hào dân tộc. Anh Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều bộc bạch: "Vừa qua, tuổi trẻ quận đã đăng ký nhận phụng dưỡng 18 Mẹ VNAH đang sinh sống trên địa bàn quận. Định kỳ 2 tháng hoặc vào các dịp lễ, Tết, mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 đợt thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ chi phí phụng dưỡng các Mẹ; hỗ trợ đưa rước các Mẹ tham gia các sự kiện, hoạt động do địa phương tổ chức hoặc đi khám sức khỏe khi có yêu cầu; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa khi nhà xuống cấp...".

Ngay tại cuộc họp triển khai Tháng Thanh niên 2015, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Trần Thị Vĩnh Nghi cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống yêu nước cho ĐVTN. Thực tế thời gian qua, vào những dịp lễ, Tết, kỷ niệm, các cơ sở Đoàn thường tổ chức thắp nến tri ân, quét dọn, chăm sóc mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách. Đi đôi với công tác đền ơn đáp nghĩa, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cũng được các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức, từ hành quân về nguồn ở các địa chỉ đỏ đến giao lưu, tọa đàm với các nhân chứng lịch sử. Gần đây, Thành đoàn – Hội Sinh viên TP Cần Thơ vừa khởi động chương trình giáo dục truyền thống yêu nước, kiến thức lịch sử thu hút khoảng 50 ngàn sinh viên tham gia tìm hiểu, khám phá các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố, với chủ đề: "Hành trình sinh viên với di tích lịch sử - văn hóa Cần Thơ". Qua đó, các bạn trẻ sẽ được tham quan các điểm di tích lịch sử - văn hóa, như: Khám lớn Cần Thơ, di tích Chiến thắng Ông Hào, căn cứ Vườn Mận, đình Bình Thủy… Nguyễn Duy Toàn – sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, tham gia một gameshow ở Di tích chiến thắng Ông Hào thuộc xã Trường Long, huyện Phong Điền, bộc bạch: "Để hoàn thành tốt hành trình, gần 2 tuần qua, cả nhóm phân công nhau sưu tầm, nghiên cứu tài liệu về chiến thắng Ông Hào. Có đọc và nghe kể về những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ trẻ chúng tôi càng tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh và càng thêm yêu quê hương đất nước".

Một số cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố còn đẩy mạnh chương trình "Nghĩa tình biên giới hải đảo", "Hành quân về với biển đảo", qua đó vận động nhiều phần quà thiết thực, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các điểm đảo xa xôi; thường xuyên tổ chức cho thanh thiếu nhi giao lưu cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội; các lớp tập huấn học kỳ quân đội; đảm nhận chăm sóc các điểm di tích lịch sử - văn hóa… Thông qua mỗi phong trào, góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước, trui rèn lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên… Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tăng cường giáo dục chính trị, tử tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. trung bình mỗi năm có hơn 2.000 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tính từ năm 2007 đến cuối năm 2014, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp, qua đó có trên 11.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Trong đó, có nhiều đảng viên trẻ là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Rèn luyện từ thực tiễn

Nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ với công cuộc xây dựng đất nước, thanh niên thành phố không chỉ nỗ lực học tập, mà còn tình nguyện về những vùng khó khăn giúp dân kiến thiết quê hương đất nước. Hơn 12 ngàn công trình, phần việc "áo xanh" thực hiện trong 10 năm qua (2004 – 2014) không chỉ cho thấy sự trưởng thành của lớp thanh niên hôm nay, mà còn thể hiện sự dấn thân và khát khao cống hiến, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ kể rằng, thực chất phong trào thanh niên tình nguyện được khởi xướng cách đây khoảng 18 năm với tên gọi "Ánh sáng văn hóa hè", đến nay trở thành chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Điều đáng quý, qua mỗi chiến dịch, các bạn trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Đoàn viên thanh niên quận Cái Răng phát tờ bướm tuyên truyền các tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho bà con tiểu thương. Ảnh: Q. THÁI

Anh Nguyễn Anh Tài, Bí thư Xã đoàn Trường Xuân, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cho rằng, nhiều hoạt động, phong trào thanh niên ngày càng cụ thể, bám sát nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Theo anh Tài, kể từ khi Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới", cùng với các cấp ủy đảng, Đoàn Thanh niên xã đã chọn khâu đột phá vận động xây dựng hệ thống cầu, đường giao thông; đăng ký xây dựng nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, tuổi trẻ xã đã tham gia vận động tiền, góp công sức xây dựng gần 60 cây cầu, bê tông hàng chục tuyến đường cùng nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, dựng cột cờ, hàng rào... góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mới đây, có dịp trở lại ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, chúng tôi rất phấn khởi khi con đường liên ấp Phú Thọ - Trường Thọ 1 đã được mở rộng khang trang. Hai bên đường, nhà cửa người dân san sát, cột cờ, hàng rào được xây dựng thẳng tắp. Bí thư Chi bộ ấp Phú Thọ Trần Thanh Hùng cho biết, không chỉ tích cực vận động người dân hiến đất, hoa màu, góp công sức xây dựng con đường, Xã đoàn còn vận động nhân dân xây dựng 1 cây cầu bê tông, trị giá hơn 56 triệu đồng và lắp đặt 151 bóng đèn chiếu sáng công cộng tạo điều kiện cho bà con lưu thông, mua bán thuận lợi. Là người dân cố cựu ở xã Trường Xuân, ông Hùng cho rằng cuối năm 2014, xã Trường Xuân được công nhận xã nông thôn mới, thành quả ấy không thể phủ nhận vai trò, sự góp sức của lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2014, tuổi trẻ thành phố đã xây dựng, sửa chữa 106 cây cầu giao thông, nâng cấp 245 km đường giao thông, cất mới 141 căn nhà nhân ái cho người nghèo; thay 2.500 bóng đèn tiết kiệm điện cho bà con nghèo. Song song đó, các hoạt động vì an sinh xã hội được tuổi trẻ thành phố tập trung thực hiện, như: Tổ chức 69 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 42.000 bà con thuộc diện gia đình chính sách, bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố và nhân dân Campuchia, Lào. Điểm nổi bật là nhiều cơ sở Đoàn đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện chuyên trách, phù hợp với điều kiện từng đối tượng thanh niên, hoạt động đều đặn, bài bản và đạt hiệu quả cao. Có thể kể đến Đội TNTN khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, dạy tin học – ngoại ngữ, bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật…

Trong số những bạn trẻ khơi dậy phong trào tình nguyện, có những bạn trẻ đều đặn tham gia từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trở thành cán bộ. Điển hình như bác sĩ trẻ Lê Quang Nhựt, Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ quận Thốt Nốt. Nhựt kể, từ thời sinh viên anh đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, như: Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng sâu vùng xa, hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh… Vốn sinh ra và lớn lên ở Thốt Nốt nên sau khi tốt nghiệp đại học, Nhựt xin về công tác ở Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương. Nhựt chia sẻ, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, một số bệnh nhân chưa có điều kiện khám, chữa bệnh. Vì vậy, mỗi năm CLB đều tổ chức từ 4 đến 6 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không riêng Nhựt, nhiều bạn trẻ hôm nay bằng nhiều cách, họ khao khát cống hiến trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, không quản ngại khó khăn, tình nguyện về vùng còn nhiều khó khăn giúp đỡ người dân. Đó là lối sống đẹp, trách nghiệm, những cũng chan chứa nghĩa tình…

QUỐC THÁI – QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết