10/09/2010 - 08:30

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO ĐỨC PHÁT:

Trước ngày 20-9, phải tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ của Công ty Caseamex

Ngày 9-9, tại Vĩnh Long, trong buổi họp báo với các cơ quan báo chí về phương án xử lý số rùa tai đỏ (RTĐ) do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) nhập về đang nuôi nhốt tại Trung tâm giống và kỹ thuật Thủy sản ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phải tiêu hủy toàn bộ số RTĐ này trước ngày 20-9.

Theo báo cáo của Chi cục thủy sản Vĩnh Long, đến thời điểm hiện nay, đàn RTĐ của Công ty Caseamex lúc nhập về gần 26.400 con đang nuôi nhốt cách ly tại 3 ao ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đến nay còn gần 18.500 con, chết trên 7.900 con, do không thích nghi với điều kiện, môi trường sống của địa phương.

Ông Chu Tiến Vĩnh cũng cho biết: Trước đó, chiều 8-9 , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan và một số các nhà khoa học đầu ngành có nhiều nghiên cứu về RTĐ; sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị, nghe Tổng cục Thủy sản báo cáo quá trình xử lý đàn rùa tại Vĩnh Long trong 5 tháng qua; quá trình theo dõi, giám sát việc nuôi nhốt cách ly tại ấp Mái Dầm, Bộ trưởng đã quyết định phải nhanh chóng xử lý dứt điểm đàn RTĐ này.

Liên quan đến việc hiện nay ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước có xuất hiện RTĐ của dân nuôi làm cảnh, nuôi bán ..., ông Chu Tiến Vĩnh cho biết: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có Công điện gửi ngay đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước nói rõ tác hại của RTĐ và yêu cầu các địa phương phải tổ chức kiểm tra, thu gom, xử lý tiêu hủy tất cả RTĐ do người dân đang lưu giữ, nuôi, nhốt. Cũng theo ông Vĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định một số cơ quan chức năng của Bộ cũng còn những chậm trễ trong việc nghiên cứu, cập nhật, đề xuất các văn bản, quy định có liên quan về RTĐ cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, khi Cục Thủy sản xem xét hồ sơ xin nhập khẩu RTĐ của Công ty Caseamex, đối chiếu với các quy định hiện hành không có gì trái nên đã cho nhập khẩu nhưng hiện nay đã có những nghiên cứu của các nhà khoa học, dù chưa có quyết định cuối cùng của Hội đồng khoa học nhưng thực tế RTĐ là loài sinh vật ngoại lai, có hại cho môi trường.

Ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Vĩnh Long là địa phương được giao nhiệm vụ phải giải quyết hậu quả do việc nhập RTĐ về sử dụng không đúng mục đích của Công ty Caseamex nên tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị và các ngành chức năng liên quan chọn quy trình tiêu hủy RTĐ sao cho vừa tiêu hủy sạch nhưng ít tốn kém, ít gây ô nhiễm môi trường nhất.Trong đó, tỉnh dự kiến sẽ chọn phương án tiêu hủy bằng hóa chất và sẽ chọn sử dụng loại hóa chất nào ít độc hại nhất để tiêu hủy. Tỉnh dự kiến sẽ thực hiện tiêu hủy đàn rùa trong thời gian từ 12-16/9, sớm hơn thời hạn quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, để sớm giải tỏa sự lo ngại của người dân địa phương về tác hại của loài RTĐ.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết