19/02/2014 - 22:47

Trung tâm Kiev như một chiến trường

Người biểu tình Ukraina ném bom xăng vào xe cảnh sát. Ảnh: Reuters

Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động Ukraina mặc áo giáp, mang khiên, trang bị lựu đạn gây choáng và vòi rồng từ nhiều hướng khác nhau đã tấn công vào trại biểu tình ở Quảng trường Độc lập tại trung tâm Thủ đô Kiev rạng sáng 19-2, sau một đêm diễn ra cuộc đụng độ đẫm máu nhất kể từ khi nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giành được độc lập, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp đang nguy kịch.

Theo hãng tin CNN, cảnh sát đã phát động một cuộc giải tỏa toàn diện cứ điểm của phe chống chính phủ trên Quảng trường Độc lập sau khi khoảng 20.000 người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội và dẫn tới thảm họa thương vong kể trên. Bộ Y tế Ukraina cho biết trong số những nạn nhân thiệt mạng có 16 người biểu tình và 9 cảnh sát. Cảnh sát và đại diện phe đối lập cho hay nhiều người đã chết do bị trúng đạn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng, lựu đạn gây choáng và các phương tiện khác để lập lại trật tự trị an cho Kiev.

Hãng tin Reuters mô tả Quảng trường Độc lập giống như một "vùng chiến" chìm trong cảnh khói đen mù mịt và lửa đỏ nghi ngút. Người biểu tình ném đá, bom xăng và bắn pháo hoa vào cảnh sát khi cảnh sát bao vây khu trại chính của người biểu tình. Họ đốt lốp xe, gỗ và cả trụ sở của đảng cầm quyền. Sau vài giờ xung đột, đến 8 giờ sáng qua, còn khoảng 10.000 trong số 25.000 người biểu tình vẫn bám trụ ở trại biểu tình với nhiều lốp xe ô tô bốc cháy cuồn cuộn. Nhiều người được trang bị cả vũ khí, áo giáp, thanh sắt và lá chắn. Hàng trăm người biểu tình cũng đã tái chiếm tòa thị chính Kiev sau vài ngày đồng ý rút khỏi đây. Giới chức Thủ đô Kiev cảnh báo người dân nên ở trong nhà và ra lệnh đóng cửa các trạm tàu điện ngầm nhằm giúp kiểm soát tình hình, đồng thời hạn chế xe cộ vào thủ đô nhằm giảm thiểu nguy cơ bạo lực.

Trong khi xảy ra bạo loạn đẫm máu, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo phe đối lập Vitaly Klitschko và Arseny Yatsenyuk với Tổng thống Viktor Yanukovich vào khuya 18-2 không mang lại kết quả gì. "Chính phủ phải ngay lập tức rút quân và đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột do ngày càng có nhiều người dân vô tội phải hy sinh. Làm sao chúng ta có thể đàm phán khi mà máu vẫn đang đổ" – ông Klitschko tuyên bố sau cuộc gặp. Trong khi đó, Tổng thống Yanukovich cáo buộc lãnh đạo phe đối lập đã xem nhẹ nguyên tắc dân chủ, "vượt qua giới hạn" bằng cách kêu gọi người dân trang bị vũ khí. Ông tuyên bố phe đối lập phải chịu trách nhiệm về cuộc tắm máu hiện nay và cảnh báo họ tránh xa nhóm người cực đoan, khủng bố.

Theo các hãng tin phương Tây, làn sóng biểu tình bạo loạn mới tái diễn tại Kiev sau khi Nga hôm 17-2 thông báo nước này đã đồng ý giải ngân gần 2 tỉ USD mà chính quyền Tổng thống Yanukovich cần để giữ nền kinh tế Ukraina khỏi bị phá sản. Đây là một phần trong gói viện trợ 15 tỉ USD mà Mát-xcơ-va đã cam kết cho Kiev vay theo thỏa thuận hồi tháng 11 năm ngoái. Phe đối lập cho rằng việc Nga chấp nhận giải ngân có thể là một động thái nhằm buộc chính quyền Kiev phải mạnh tay chống lại người biểu tình và đề cử một nhân vật thân Nga làm Thủ tướng Ukraina. Ngược lại, Nga cáo buộc phương Tây đang kích động làn sóng bạo lực nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Nga và Ukraina.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết