25/08/2017 - 20:21

Trung Quốc xây trường đào tạo an ninh mạng 

Ngày 23-8, Trung Quốc đã khởi công dự án xây dựng Học viện An ninh Internet Quốc gia trị giá 5 tỉ NDT (khoảng 751 triệu USD) cùng với 2 công trình phụ trợ là công viên nhân tài quốc tế và trung tâm dữ liệu siêu máy tính.

Tổng mức đầu tư của 3 dự án này lên tới 21,6 tỉ NDT. Học viện An ninh Internet Quốc gia có diện tích 100 héc ta, dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành kể từ tháng 6-2019 với khả năng bồi dưỡng và đào tạo 10.000 chuyên viên an ninh mạng mỗi năm.

Binh sĩ Trung Quốc thực hành sử dụng máy tính. Ảnh: Finance Twitter

Bắc Kinh có kế hoạch từ nay đến năm 2017 sẽ xây dựng từ 4 đến 6 trường an ninh mạng “tầm cỡ quốc tế”. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng Trung Quốc, đến năm 2020, nước này sẽ cần tới khoảng 1,4 triệu chuyên gia an ninh mạng để phục vụ các hệ thống thông tin công nghiệp và hạ tầng thông tin chủ chốt.

Tổng cục Không gian mạng và Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết họ đang mời các trường đại học có đào tạo ngành an ninh mạng tham gia dự án. Theo lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nếu trường nào được chọn, trường đó sẽ được chính phủ hỗ trợ về tài chính cũng như các nguồn lực khác để có thể “đầu tư tiền bạc, mời các giáo viên giỏi nhất, biên soạn tài liệu giảng dạy hay, tuyển sinh viên giỏi để trở thành trường an ninh mạng hàng đầu”.

Theo The Diplomat, các trường an ninh mạng sẽ phải thực hiện hàng loạt mục tiêu mà Chính phủ Trung Quốc đề ra, bao gồm thiết lập các chương trình liên ngành liên quan đến kỹ thuật, luật, quản lý cũng như các lĩnh vực khác để đào tạo nhân viên an ninh mạng; phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu khoa học để thành lập các phòng thí nghiệm tiên tiến và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu do nhà nước đặt ra; cho phép các giáo viên chuyên nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các cơ quan chính phủ có liên quan, từ đó tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; tuyển dụng những người giàu kinh nghiệm, gồm các chuyên gia quản lý an ninh mạng và nhân tài đặc biệt để làm giáo viên bán thời gian; đánh giá nhân tài dựa trên kỹ năng thực hành chứ không phải bằng cấp; và thực hiện các dự án nghiên cứu do Tổng cục Không gian mạng và Bộ Giáo dục đề ra.

Kế hoạch đầy tham vọng nói trên được đưa ra chỉ ít lâu sau khi Luật An ninh mạng mới của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-6, trong đó thúc đẩy nhu cầu nhân tài để bảo vệ một cách tốt hơn 751 triệu người Trung Quốc dùng Internet.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh động thái trên của Bắc Kinh, khi mà một báo cáo hồi năm 2016 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung xác định rằng các điệp viên Trung Quốc có thể đã nhiều lần thâm nhập vào hệ thống mạng của các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ để đánh cắp bí mật quốc gia, cũng như thiết lập “cửa sau” để theo dõi các doanh nghiệp Anh.

Ngoài kế hoạch đầu tư xây dựng các trường an ninh mạng, Trung Quốc cũng vừa cho ra mắt một tòa án không gian mạng ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến Internet, chẳng hạn như các cuộc tấn công mạng, tranh chấp thương mại trực tuyến hay khiếu kiện về bản quyền.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết