11/09/2011 - 10:04

Trung Quốc xây sân bay lớn nhất thế giới

Một góc sân bay Đại Hưng.
Ảnh: Guardian

Nhật báo Telegraph của Anh cho biết Bắc Kinh vừa khởi công xây dựng sân bay quốc tế Đại Hưng, sân bay được cho là có quy mô lớn nhất thế giới. Theo ông Lý Gia Tường – Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, nền kinh tế phát triển quá nhanh của đất nước với hơn 1,3 tỉ dân đã khiến các sân bay hiện có tại thủ đô trở nên quá tải và đòi hỏi phải có thêm cơ sở mới. Sân bay Đại Hưng sẽ là sân bay thứ 3 tại Bắc Kinh, sau sân bay Thủ Đô và sân bay Nam Uyển.

Theo các quan chức, sân bay Đại Hưng sẽ tọa lạc trong một diện tích rộng hơn 54 km2 ở ngoại ô phía Nam quận Đại Hưng. Sân bay quy mô này sẽ có đến 9 đường băng, trong đó 8 đường băng dành cho dân sự và một đường băng phục vụ cho mục đích quân sự. Các cơ quan chức năng cho biết đến khi khánh thành, cùng với 2 sân bay hiện có, sân bay Đại Hưng sẽ đưa Bắc Kinh trở thành trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất thế giới với khoảng 370.000 lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là khách trong nước. Hiện tại, để rút ngắn thời gian đi lại, Bắc Kinh cũng đang lên kế hoạch xây dựng các tuyến đường xe điện ngầm và tàu cao tốc nối trung tâm thủ đô với sân bay Đại Hưng.

TRIẾT VĂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết