24/01/2013 - 10:02

Trung Quốc và Úc đứng đầu số dự án “bom carbon”

Báo cáo mới công bố hôm 22-1 của tổ chức quốc tế Hòa bình Xanh (Greenpeace) cảnh báo rằng, Trung Quốc và Úc đang là 2 quốc gia dẫn đầu danh sách toàn cầu về các dự án khai thác than đá, khí đốt và dầu mỏ-vốn được xem là các "quả bom carbon" gây ra thảm họa biến đổi khí hậu.

Một mỏ than lộ thiên tại Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: Lu Guang 

Cụ thể, nghiên cứu dự đoán rằng 14 dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch lớn của thế giới sẽ sản xuất ra 6,3 giga tấn CO2 (1 giga tấn = 109 tấn) vào năm 2020, tương đương với toàn bộ khí thải của nước Mỹ hàng năm. Trong đó, 5 tỉnh thành phía Tây Bắc của Trung Quốc-nơi đang có mục tiêu gia tăng sản lượng than đá lên khoảng 650 triệu tấn vào năm 2015, là tác nhân lớn nhất khi làm phát sinh thêm 1,4 tỉ tấn khí thải nhà kính mỗi năm. Ngành công nghiệp xuất khẩu than đá đang phát đạt của Úc đứng vị trí thứ hai, xuất phát từ sức tăng trưởng tiềm năng của lĩnh vực này khi đạt mức 408 tấn xuất khẩu than đá vào năm 2025-làm sản sinh ra 760 triệu tấn CO2 hàng năm.

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt tại Bắc Cực cũng làm thải ra khoảng 520 tấn CO2/năm. Nhà lãnh đạo chiến dịch Greenpeace Úc-Georgina Woods nói thêm: "Nếu những dự án khai thác trên không được hoãn lại, chúng ta sẽ có thêm 300 tỉ tấn CO2 vào năm 2050, càng làm khó cho mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu ít hơn 2 độ C mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) kỳ vọng".

N. CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết