15/02/2011 - 09:44

Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới

Chính phủ Nhật Bản ngày 14-2 xác nhận năm 2010, Trung Quốc đã qua mặt nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Kinh tế Nhật năm qua có tăng trưởng, nhưng chỉ ở mức 3,9%, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc được cho tăng đến hơn 10%. Cụ thể GDP của Nhật năm ngoái chỉ đạt 5.474 tỉ USD, so với hơn 5.878 tỉ USD của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với tốc độ phát triển hiện nay của Trung Quốc, Nhật Bản dự báo Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh trong vòng 20 năm tới.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chủ yếu nhờ các ngành sản xuất và xuất khẩu phát triển mạnh, cùng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang đổ xô vào nước này do giá nhân công rẻ. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật bị trì trệ và bị ảnh hưởng của tình trạng giảm phát kéo dài 2 thập kỷ qua. Chính sách phát triển kinh tế cũng không được quan tâm đầy đủ do nền chính trị chưa ổn định (Nhật đã thay 6 thủ tướng trong vòng 5 năm). Ngoài ra, xứ Mặt trời mọc cũng đang đối mặt với bài toán nợ quốc gia, hiện chiếm gần 200% GDP – mức cao nhất trong số các nước phát triển. Các chuyên gia dự báo trong tương lai, kinh tế Nhật sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn vì nước này đang có dân số già gia tăng với tốc độ nhanh nhất thế giới trong khi tỷ lệ sinh thấp nhất hành tinh.

Mặc dù bị Trung Quốc soán ngôi về mặt kinh tế nhưng GDP bình quân đầu người ở Nhật hiện nay là 40.000 USD/năm, trong khi ở Trung Quốc chỉ mới đạt 4.500 USD/năm.

THANH TRÚC (Theo CNN, NY Times)

Chia sẻ bài viết