19/02/2024 - 23:45

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ an ninh với Hungary 

Trong cuộc gặp tại Thủ đô Budapest (Hungary) mới đây, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng và Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban đã cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đồng thời ký kết một loạt thỏa thuận nhằm cải thiện sự hợp tác trong lĩnh vực này.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, ông Vương cho biết 2 nước nên “tăng cường niềm tin chính trị lẫn nhau cũng như tăng cường liên lạc và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực”, đồng thời thúc đẩy sự phát triển không ngừng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Hungary.

Ông Vương nói với Thủ tướng Orban rằng Hungary là “người bạn tốt và là người bạn đồng hành” đã cùng Trung Quốc “vượt qua thử thách của thời gian”. Theo ông Vương, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo 2 nước, sự phát triển trong quan hệ Trung Quốc - Hungary và hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực đã tăng tốc và đi đúng hướng. “Hy vọng rằng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng năng lực an ninh và thực thi pháp luật theo sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” để biến thực thi pháp luật và hợp tác an ninh thành điểm nhấn trong mối quan hệ song phương” - ông Vương nhấn mạnh.

Tờ Budapest Times cho biết, Thủ tướng Orban nói với ông Vương rằng Hungary và Trung Quốc luôn tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng với nhau và hỗ trợ lẫn nhau về các lợi ích cốt lõi. Ông Orban tuyên bố trong tình hình mới, Hungary sẵn sàng làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, tăng cường hợp tác thực chất và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và sự ổn định vốn tạo cơ sở cho sự phát triển của quan hệ kinh tế và thương mại.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng hôm 16-2. Ảnh: Xinhua

Ðáng chú ý, sau cuộc hội đàm giữa ông Vương và Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter, hai bên đã ký nhiều văn bản về thực thi pháp luật và hợp tác an ninh. Ông Pinter tuyên bố hợp tác song phương Trung Quốc - Hungary có thể được thúc đẩy “nhờ đảm bảo an ninh và ổn định” - những điều cần thiết để phát triển hơn nữa sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Hungary là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) từ năm 1999 và là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2004 nhưng Budapest vẫn theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Quốc gia Trung Âu này là nước đầu tiên trong EU tham gia BRI, sáng kiến tài trợ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc giữa thủ đô Budapest và thủ đô Belgrade (Serbia). Ông Orban cũng là lãnh đạo duy nhất của một quốc gia thành viên EU tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế BRI lần thứ 3 hồi tháng 10 năm ngoái tại thủ đô Bắc Kinh.

Kể từ năm 2020, Trung Quốc nổi lên là nhà đầu tư lớn nhất ở Hungary, nơi “gã khổng lồ” công nghệ Huawei có cơ sở sản xuất và hậu cần lớn nhất bên ngoài Trung Quốc dù Ủy ban châu Âu nhiều lần cảnh báo Huawei gây ra rủi ro đối với an ninh của EU. Hungary cũng sẽ sớm là nơi nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD đặt nhà máy đầu tiên ở châu Âu. Năm ngoái, nhà sản xuất pin CATL của Trung Quốc tuyên bố sẽ đầu tư 7,3 tỉ euro để xây dựng một nhà máy sản xuất pin với công suất 100 GWh ở Debrecen, thành phố lớn thứ hai của Hungary.

Trên trang Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói rằng đầu tư của Trung Quốc là “chìa khóa cho sự tăng trưởng dài hạn” của nền kinh tế Hungary. “Châu Âu phải chấp nhận thực tế là nền kinh tế Trung Quốc đã vượt xa nền kinh tế châu Âu. Chúng ta đã đến lúc nhận thức rõ ràng điều đó và chuyển sang hợp tác với Trung Quốc thay vì cô lập chính trị. Chúng tôi hưởng lợi rất nhiều từ chính sách dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bởi các khoản đầu tư hiện đại của Trung Quốc là chìa khóa cho sự tăng trưởng lâu dài của nền kinh tế Hungary” - ông Szijjarto viết.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết